Vùng 4 Hải quân làm điểm tựa giúp ngư dân Bình Định vươn khơi, bám biển

Thời gian qua, vùng 4 Hải quân đã tích cực thực hiện chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, vùng 4 Hải quân đã quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ ngư dân Bình Định, tỉnh duyên hải với bờ biển dài, nơi có nhiều bà con đánh bắt xa bờ.
Bác sĩ quân y trên đảo Sinh Tồn hướng dẫn ngư dân sử dụng thuốc.
Bác sĩ quân y trên đảo Sinh Tồn hướng dẫn ngư dân sử dụng thuốc.

Ngư dân Phạm Anh, chủ tàu cá BĐ93672 TS cho biết lần thứ 3 được bộ đội Vùng 4 Hải quân tuyên truyền về các quy định khai thác khi tàu cập cảng sau chuyến biển dài ngày. Ông được hỗ trợ những thông tin về tọa độ, các ngư trường, tần số đài canh vô tuyến điện của Hải quân, các âu tàu tránh trú bão ở Quần đảo Trường Sa. Các chiến sĩ hải quân hướng dẫn bà con xử lý một số tình huống trên biển đã giúp ông và bạn tàu có thêm nhiều kiến thức đi biển.

Ông Phạm Anh tâm sự: “Bà con chúng tôi thấy rất vui được các chiến sĩ Hải quân giúp đỡ. Rất tự hào vì đi khai thác ngoài biển, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền. Được tuyên truyền, động viên, bà con cũng làm theo, khi đi đánh bắt xa bờ không xâm phạm vùng biển nước bạn”.

Với thâm niên hơn 30 năm đi biển, ngư dân Nguyễn Tâm, thuyền trưởng tàu BĐ 93967 TS ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh luôn nhận được sự giúp đỡ của bộ đội Hải quân từ lương thực, thực phẩm hay khi gặp sự cố hư hỏng tàu. Khai thác ngoài biển ông cũng được bộ đội Hải quân tuyên truyền những kiến thức về pháp luật, quy định khi khai thác thủy, hải sản. Hôm nay tàu cập bến sau 1 tháng đánh bắt ngoài khơi, ông lại được cán bộ chiến sĩ Hải quân lên tàu phát tờ rơi, tặng cờ Tổ quốc, áo phao và nhiều phần quà khác. Từng 2 lần gặp nạn trên biển, cả hai lần ngư dân Nguyễn Tâm đều được cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa, Vùng 4 Hải quân hỗ trợ kịp thời.

Ngư dân Nguyễn Tâm bày tỏ: “Có sự cố gì, tôi gọi là bộ đội hải quân đến giúp liền. Mấy lần tôi bị bệnh trên biển đều được các anh bộ đội hải quân cho thuốc uống. Tình nghĩa quân dân trên biển rất bền chặt. Các chiến sĩ hải quân làm điểm tựa, tạo điều kiện hết sức cho ngư dân trên biển, tuyên truyền để chúng tôi phải tuân thủ, khai thác đúng quy định. Sự quan tâm của các anh làm chúng tôi xúc động, chúng tôi hứa chấp hành nghiêm pháp luật, không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép”.

Theo ông Trịnh Minh Bình, Chủ tịch UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trên địa bàn xã gần 150 tàu chuyên khai thác thủy sản trên biển, trong đó có 45 tàu đánh bắt xa bờ. Mỗi ngư dân ra khơi đều mong muốn khi trở về tôm, cá đầy khoang, song không phải lúc nào cũng thuận lợi bởi tác động của điều kiện thời tiết, sự cố về máy móc, sức khỏe... Vì vậy, sự giúp đỡ của lực lượng Hải quân là động lực to lớn để họ vượt qua mọi khó khăn. “Chương trình này vừa tuyên truyền các quy định vị trí, vai trò của biển đảo cho người dân, đồng thời tuyên truyền những quy định liên quan đánh bắt vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo mang lại ý nghĩa lớn. Đưa hình ảnh lực lượng Hải quân vào trong lòng dân, luôn luôn đồng hành, chia sẻ những khó khăn cùng bà con, từ đó tạo lòng tin cho bà con vươn khơi bám biển”.

Mới đây, Vùng 4 Hải quân đã trao tặng bà con ngư dân xã Cát Minh và cảng cá Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định 300 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao; 30 phần quà cho các gia đình ngư dân khó khăn; 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; 300 bánh trung thu; phát 300 bộ tài liệu tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam 2012, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ; thông tin về toạ độ các ngư trường, tần số đài canh vô tuyến điện của Hải quân, các âu tàu tránh trú bão trên huyện đảo Trường Sa; (Khánh Hoà); hướng dẫn bà con xử lý một số tình huống trên biển…

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 khẳng định, hỗ trợ, giúp đỡ bà con ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ Hải quân; mong muốn bà con mạnh dạn vươn khơi, bám biển dài ngày để phát triển kinh tế biển, cải thiện đời sống. Mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi tàu cá của ngư dân là cột mốc chủ quyền trên biển, tạo dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Có thể bạn quan tâm

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới"

Đoàn tàu du lịch "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới" không chỉ là phương tiện di chuyển mà được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, chia thành các không gian trải nghiệm riêng biệt, độc đáo. Một hành trình-đa trải nghiệm đang chờ bạn khám phá các di sản miền trung yêu thương. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh.