Quảng Ninh:

Vun đắp tình hữu nghị giữa thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) và thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

Ngày 2/2, tại thành phố Móng Cái, Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do đồng chí Bành Thiệu Quan, Bí thư Thành ủy Đông Hưng làm Trưởng đoàn đã sang thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2023).
Quang cảnh buổi hội đàm giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).
Quang cảnh buổi hội đàm giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Phát biểu tại cuộc gặp, đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái khẳng định, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã giành độc lập, tự do, hạnh phúc, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước.

Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, nhân dân có quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác, hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp đã trở thành tài sản quý báu của hai dân tộc.

Thời gian qua, tình hữu nghị đó luôn được nhân dân hai nước Việt-Trung vun đắp, phát triển.

Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân thành phố Móng cái (Việt Nam) tặng quà cho Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân thành phố Móng cái (Việt Nam) tặng quà cho Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Kế thừa, gìn giữ và phát huy tốt truyền thống hữu nghị Việt-Trung, những năm qua, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp.

Hai bên luôn nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực, quán triệt sâu sắc, thực hiện phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Đặc biệt khi đối phó với dịch Covid-19, hai bên đã chủ động, linh hoạt thông qua các hình thức trao đổi trực tuyến, thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân hai địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Phối hợp phòng, chống dịch, thiết lập “vùng xanh an toàn”, quản lý biên giới và duy trì hoạt động xuất nhập khẩu của hai địa phương trở thành điểm sáng của cả hai nước.

Đoàn đại biểu chính quyền nhân dân hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Đoàn đại biểu chính quyền nhân dân hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã chúc mừng, trao tặng quà tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam), đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa hai địa phương, hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, văn hóa, thể thao.

Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) tham quan tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng cái.

Đoàn đại biểu chính quyền, nhân dân hai thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) tham quan tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng cái.

Cũng tại buổi gặp gỡ, hai bên đã hội đàm, trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan công tác phối hợp quản lý biên giới, phòng, chống tội phạm, buôn lậu... giữ biên giới ổn định hòa bình hợp tác phát triển; tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân biên giới hai địa phương sang buôn bán kinh doanh tại Móng Cái và Đông Hưng.

Đồng thời khôi phục các hoạt động du lịch, hợp tác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hợp tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, nhất là việc phát triển đảng viên trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng “Khu hợp tác kinh tế song phương Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc)”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Tàu 51-11-66. (Ảnh CÔNG THÀNH)

Hiệu quả từ mô hình “chi bộ bốn tốt”

Những năm gần đây, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong đó, mô hình “chi bộ bốn tốt" đang chứng minh tính hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp và làm việc.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 26/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Carlos Felipe Jaramillo, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa, lũ. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ cùng đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khắc phục hậu quả thiên tai; hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 24/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.