Vụ nổ ở Ấn Độ: Thủ tướng N. Modi chỉ đạo rà soát tình hình, tăng cường an ninh biên giới

Tối 10/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ xảy ra trước đó vài giờ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, đồng thời cho biết đã trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để nắm tình hình và chỉ đạo ứng phó.

Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/11/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/11/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Trong thông điệp đăng trên nền tảng X, Thủ tướng Modi cho biết chính quyền đang hỗ trợ tích cực những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh coi đây “một bi kịch lớn” và hy vọng những người bị thương sớm hồi phục.

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã tới Bệnh viện Lok Nayak để thăm hỏi các nạn nhân và họp khẩn với Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha cùng các bác sĩ. Ông cho biết vụ nổ xảy ra khoảng 19 giờ (theo giờ địa phương, tức 17 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) trên chiếc xe Hyundai i20 tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, khiến nhiều người đi bộ bị thương và một số phương tiện hư hại.

Theo Bộ trưởng Shah, các đơn vị phòng chống tội phạm và đặc nhiệm Delhi đã có mặt tại hiện trường chỉ trong vòng 10 phút. Lực lượng Vệ binh An ninh Quốc gia của Ấn Độ và đội điều tra của Cảnh sát Delhi cũng đã triển khai công tác khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Các nguồn tin cho biết tính tới nay, vụ nổ đã khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Sau khi xảy ra vụ nổ, hàng loạt bang trên khắp Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong đó có Bihar, Chandigarh, Kerala, Uttar Pradesh, Haryana. Ngoài ra, các lực lượng hữu quan đã phối hợp chặt chẽ để bảo vệ an ninh tại thủ đô New Delhi.

Đường sắt miền Bắc Ấn Độ đã thắt chặt an ninh tại 5 nhà ga ở khu vực Delhi. Các đội chó nghiệp vụ đang được triển khai làm nhiệm vụ kiểm tra trên các sân ga.

Toàn bộ nhân viên an ninh đường sắt cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Song song với đó, Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) Ấn Độ đã tăng cường cảnh giác trên khắp khu vực biên giới với Pakistan, trong khi an ninh cũng được thắt chặt tại biên giới với Nepal và các trạm kiểm soát nhạy cảm khác.

Hoạt động kiểm tra chuyên sâu đang được tiến hành đối với tất cả cá nhân đi qua khu vực biên giới. Các cá nhân chỉ được phép nhập cảnh Ấn Độ sau khi xác minh kỹ lưỡng các giấy tờ tùy thân.

Các đội chó nghiệp vụ và thiết bị sàng lọc tiên tiến đã được triển khai để tiến hành kiểm tra chi tiết, trong khi camera an ninh CCTV và các đội giám sát đang theo dõi mọi hoạt động dọc biên giới.

Trước đó, Ấn độ cũng đã siết chặt an ninh quanh Hành lang Siliguri - “cổ gà” chiến lược rộng chỉ 22km - trong bối cảnh biến động chính trị tại Bangladesh. Theo đó, New Delhi đã lập 3 đơn vị đồn trú mới gần biên giới Bangladesh, tăng cường lực lượng thiết giáp, trung đoàn BrahMos, máy bay Rafale và triển khai hệ thống phòng không nhiều lớp gồm S-400, MRSAM và Akash.

Ấn Độ cũng thành lập các đơn vị UAV tấn công để nâng cao khả năng phản ứng nhanh, nhằm bảo vệ tuyến huyết mạch chiến lược nối với khu vực Đông Bắc. Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết chính quyền đang điều tra về vụ nổ từ mọi góc độ, bao gồm cả khả năng xảy ra tấn công khủng bố.

Hiện giới chức Ấn Độ đang xem xét khả năng nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) liên quan tới vụ nổ nói trên, trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó xuất hiện đoạn video quay cảnh Saifullah Saif - chỉ huy LeT ở Pakistan - tuyên bố thủ lĩnh Hafiz Saeed đang lên kế hoạch tấn công Ấn Độ thông qua mạng lưới ở Bangladesh. Nghi vấn càng tăng khi Ấn Độ vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố lớn, thu giữ gần 3 tấn chất nổ.

Sau vụ nổ, Đại sứ quán Pháp tại Ấn Độ đêm 10/11 đã phát đi khuyến cáo an ninh khẩn tới công dân Pháp đang sinh sống và làm việc tại khu vực thủ đô New Delhi. Cơ quan ngoại giao này đã kêu gọi công dân Pháp “cảnh giác và thận trọng tối đa, tránh xa khu vực xảy ra sự cố và tránh mọi cuộc tụ tập đông người”, đồng thời khuyến khích họ đăng ký trên hệ thống Ariane để nhận cập nhật an ninh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.