Vụ cháy chợ tại Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Khẩn trương tìm địa điểm lập chợ tạm

Vụ cháy lớn tại Khe Tre (huyện Nam Đông) đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt với diện tích 2.400m2, gây thiệt hại nặng nề. Chính quyền đang tiếp tục thống kê thiệt hại; chia sẻ, hỗ trợ các tiểu thương khó khăn trước; bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.
Vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã làm thiêu rụi 335 gian hàng của bà con tiểu thương.
Vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã làm thiêu rụi 335 gian hàng của bà con tiểu thương.

Đến chiều 3/12, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã báo cáo sơ bộ bước đầu liên quan vụ cháy lớn tại chợ Khe Tre vừa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Như thông tin đã đưa, vụ cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 3/12 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Phát hiện hỏa hoạn, tiểu thương đã báo cho Ban quản lý chợ và cùng nhau hô hoán dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, bùng phát rất nhanh và khói mù mịt trong đêm nên không ai kịp trở tay. Nghe tin cháy chợ, nhiều tiểu thương chạy đến nhưng chỉ biết đứng khóc trong bất lực khi chứng kiến hàng hóa của mình bị lửa thiêu rụi. Một số người thấy xót của nên lao vào hiện trường để cứu hàng hóa nhưng bất thành.

Lửa cháy đỏ rực tại khu chợ lớn nhất huyện Nam Đông lúc rạng sáng ngày 3/12.

Lửa cháy đỏ rực tại khu chợ lớn nhất huyện Nam Đông lúc rạng sáng ngày 3/12.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng huy động 9 xe cứu hỏa cùng hơn 250 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Nam Đông, Công an huyện Phú Lộc cùng lực lượng tại địa phương tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy.

Giữa lúc trời còn tối, mưa to, gió mạnh; hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã “vật lộn” với “biển” lửa, phá hàng chục ki-ốt với hy vọng cứu lấy những tài sản còn sót lại của tiểu thương và dập tắt đám cháy tránh lây lan rộng.

Bên cạnh đó, chính quyền huyện Nam Đông cũng đã huy động các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Lực lượng tại chỗ cùng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nỗ lực để tiếp cận hiện trường.

Lực lượng tại chỗ cùng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nỗ lực để tiếp cận hiện trường.

Sau nhiều giờ chiến đấu, đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục làm mát và dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn, không để cháy lan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vị trí phát sinh đám cháy tại lô 137, sau đó cháy lan ra ra khu vực khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông Lê Thanh Hồ cho biết, ước tính ban đầu có khoảng 335 ki-ốt của hơn 300 tiểu thương bị cháy, với diện tích 2.400m2. Các khu vực cháy bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre; các ki-ốt bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện… Rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản rất nặng nề.

Hiện, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tham gia dọn hiện trường vụ cháy và hỗ trợ tiểu thương khắc phục hậu quả, tiếp tục thống kê thiệt hại; tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương vượt qua khó khăn, ổn định tư tưởng.

Các khu vực cháy bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre.

Các khu vực cháy bao gồm cả khu vực đình chính và đình phụ của chợ Khe Tre.

Trong sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Sau khi trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã họp khẩn với lãnh đạo huyện Nam Đông và các đơn vị, cơ quan chức năng. Đồng chí đã hoan nghênh lực lượng tại chỗ và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã rất nỗ lực để tiếp cận hiện trường, dập tắt đám cháy.

Đồng chí Phan Quý Phương yêu cầu huyện Nam Đông và các ngành liên quan tập trung nhân lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy; bảo đảm tuyệt đối, không để người dân vào trong khu vực cháy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, ổn định tình hình.

Sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Sáng sớm cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Trước mắt, cần nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại, sớm hỗ trợ có tiền lương để chia sẻ, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn. Về lâu dài sẽ tiến hành giãn nợ, hỗ trợ lãi suất và một số chính sách, cơ chế hỗ trợ hợp lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện Nam Đông khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán; bảo đảm điều kiện tối thiểu, ổn định cuộc sống cho bà con sau vụ cháy.

Một số hình ảnh về vụ cháy và công tác cứu nạn cứu hộ, dập tắt đám cháy:

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 3/12 tại chợ Khe Tre - khu chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông.

Vụ cháy lớn xảy ra khoảng 3 giờ 40 phút rạng sáng 3/12 tại chợ Khe Tre - khu chợ lớn nhất huyện miền núi Nam Đông.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm cả khu chợ Khe Tre. Hầu như các quầy hàng trong chợ Khe Tre đều bị cháy rụi.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm cả khu chợ Khe Tre. Hầu như các quầy hàng trong chợ Khe Tre đều bị cháy rụi.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị cháy rụi.

Tiểu thương bất lực nhìn 335 gian hàng bị cháy rụi.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời huy động 9 xe cứu hỏa cùng 250 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương để kịp thời cứu hỏa.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời huy động 9 xe cứu hỏa cùng 250 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương để kịp thời cứu hỏa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng dập lửa.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận hiện trường, nhanh chóng dập lửa.
Cảnh sát chữa cháy phá ki-ốt để cứu tài sản của tiểu thương và khống chế đám cháy.

Cảnh sát chữa cháy phá ki-ốt để cứu tài sản của tiểu thương và khống chế đám cháy.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Sau hơn 3 tiếng hỏa hoạn, hàng trăm gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau hơn 3 tiếng hỏa hoạn, hàng trăm gian hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

335 gian hàng và ki-ốt tại chợ bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện…

335 gian hàng và ki-ốt tại chợ bị cháy chủ yếu hàng áo quần, tạp hóa, đồ điện…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã họp khẩn, yêu cầu huyện Nam Đông khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã họp khẩn, yêu cầu huyện Nam Đông khẩn trương bố trí một địa điểm làm chợ tạm cho các tiểu thương buôn bán.

Trước mắt, huyện Nam Đông nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại, sớm hỗ trợ có tiền lương để chia sẻ, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn.

Trước mắt, huyện Nam Đông nhanh chóng lập đoàn liên ngành thống kê thiệt hại, sớm hỗ trợ có tiền lương để chia sẻ, giúp các tiểu thương vượt qua khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.