VN-Index tăng hơn 18 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.100 tỷ đồng

Phiên giao dịch ngày 26/2, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực khi VN-Index tăng hơn 1%, dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên cả ba sàn. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm bất động sản, ngân hàng và năng lượng trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 991 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 33.780 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trên cả 3 sàn hơn 3.138 tỷ đồng, tập trung vào các mã VNM (2.127,38 tỷ đồng), FPT (725,08 tỷ đồng), VHM (142 tỷ đồng), GAS (139,44 tỷ đồng), MWG (113,33 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm HPG (441,65 tỷ đồng), PNJ (149,26 tỷ đồng), VIC (116,71 tỷ đồng), BSR (106,9 tỷ đồng), GMD (103,83 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này giảm so với phiên trước, đạt hơn 25.074 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 24,47 điểm gồm: VIC, GEE, BSR, TCB, VRE, LPB, VCB, VHM, FPT, TCX.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 5,32 điểm của VN-Index gồm: GAS, GVR, VNM, BVH, MCH, GEL, BCM, DGC, TPB, PLX.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm nghiêng về sắc xanh, tăng 1,46%, chủ yếu từ mã FPT, ELC, ITD, CMT, PAI... Một vài mã giảm gồm CMG, HPT…

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến tích cực, tăng 0,46%, chủ yếu từ các mã TCX, SSI, VPX, VCI, SHS, FUEVFVND, E1VFVN30, CTS, VDS… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VCK, VIX, VND, MBS, FTS, BSI, ORS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này sắc xanh chiếm đa số, có mức tăng 0,33%, chủ yếu từ các mã VCB, TCB, MBB, VPB, LPB, STB, SSB, EIB… Số ít mã giảm gồm BID, HDB, SHB, TPB, OCB, NVB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 3,78%, chủ yếu từ các mã VIC, VHM, VRE, KDH, SSH, TAL, SIP, NLG, HDC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm BCM, KBC, NVL, VPI, IDC, DXG, PDR, TCH…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,03%, chủ yếu từ các mã BSR, PVD, OIL, PVT, PVP, PVC, PVB, AAH… Một vài mã giảm gồm PLX, PVS, MVB, ALC, VIP, COM…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức giảm 0,54%, chủ yếu từ các mã GVR, KSV, GEL, DGC, DCM, DPM, NTP, HSG, VCS, TVN, HT1, ACG, DDV… Chiều ngược lại, các mã tăng gồm HPG, MSR, VIF, PRT, LIC, HGM, VLB, VTZ…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 1,49%, chủ yếu từ các mã BVH, BIC, MIG, PTI, BMI, BHI… Một vài mã tăng gồm PVI, ABI...

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,54%, chủ yếu từ các mã MWG, PNJ, DGW, PET, VVS, HTM, PSD... Chiều ngược lại, các mã giảm gồm FRT, HUT, HHS, CTF, TLP, C69…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay diễn biến tích cực, VNXALL-Index đóng cửa tăng 29,96 điểm (+1%), lên mức 3.039,91 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 906,81 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 31.276,88 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 161 mã tăng giá, 104 mã đứng giá và 210 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 262,33 điểm, giảm 0,9 điểm (-0,34%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 58,85 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.354,83 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 62 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 78 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa giảm 2,98 điểm (-0,51%), xuống mức 576,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,52 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 1.168,46 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 12 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 14 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 128,85 điểm, tăng 0,13 điểm (+0,1%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 41,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 738,66 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 128 mã tăng giá, 81 mã đứng giá và 105 mã giảm giá.

* Tại sàn TP Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 18,73 điểm (+1,01%), lên mức 1.879,64 điểm. Thanh khoản đạt hơn 891,03 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 31.686,97 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng, 65 mã đứng giá và 181 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 20,18 điểm (+0,98%) và dừng tại mức 2.069,82 điểm. Thanh khoản đạt hơn 450,55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 20.473,46 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 16 mã tăng, 4 mã đi ngang và 10 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là HPG (hơn 54,49 triệu đơn vị), SSI (hơn 30,42 triệu đơn vị), BSR (hơn 23,27 triệu đơn vị), PC1 (hơn 21,67 triệu đơn vị), EVF (hơn 17,94 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là GEE (+7%), VVS (+6,99%), EVF (+6,98%), HRC (+6,97%), PET (+6,93%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là STG (-6,84%), TCR (-6,8%), HU1 (-6,77%), COM (-6,59%), CCI (-6,02%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 221.571 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 45.618,63 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 27/2: Cổ phiếu dầu khí bứt phá, VN-Index thoát hiểm phút cuối

Phiên giao dịch ngày 27/2, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi góp phần củng cố đà tăng của thị trường, giúp VN-Index đảo chiều thành công trong những phút cuối và đóng cửa tăng 0,69 điểm, lên mức 1.880,33 điểm, bất chấp sắc đỏ bao trùm phần lớn các nhóm ngành.

Nghị quyết 79 đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Tạo bệ phóng thể chế cho ngân hàng vươn tầm châu lục

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước đã xác định rõ vai trò then chốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong việc ổn định hệ thống, điều tiết thị trường tiền tệ, cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế, đồng thời đi đầu về quy mô, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và chuẩn mực hoạt động.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Những biến động quốc tế sẽ được phản ánh, liệu thị trường có “lì xì”?

Thị trường chứng khoán tuần mới: Những biến động quốc tế sẽ được phản ánh, liệu thị trường có “lì xì”?

Thị trường chứng khoán trong nước nghỉ Tết Bính Ngọ trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lớn. Thị trường đang chờ đợi phản ứng của nhà đầu tư khi mở cửa trở lại. Nếu tâm lý phấn khởi đầu xuân được duy trì và dòng tiền quay trở lại, VN-Index vẫn còn cơ hội hồi phục, tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng thường thấy trong tháng 2.

Ngành chứng khoán đón nhận tuổi 30: Khát vọng cho hành trình mới chất lượng và bền vững hơn

Ngành chứng khoán đón nhận tuổi 30: Khát vọng cho hành trình mới chất lượng và bền vững hơn

Năm 2026 đánh dấu cột mốc kép: thị trường chứng khoán Việt Nam vươn mình lên chuẩn mực thị trường mới nổi và kỷ niệm 30 năm hình thành, phát triển. Ở tuổi 30 đầy bản lĩnh, ngành chứng khoán kỳ vọng tạo nên những dấu ấn đột phá trên hành trình mới: phát triển mạnh mẽ, chất lượng, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 11/2: VN-Index tăng mạnh trở lại, khối ngoại mua ròng gần 2.200 tỷ đồng

Phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhờ lực kéo từ khối ngoại. Dòng tiền hôm nay tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, giúp chỉ số VN-Index có phiên bứt phá, trở về sát mốc 1.800 điểm. Chốt phiên, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%), lên mức 1.796,85 điểm.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 10/2: Cổ phiếu họ Vin tỏa sáng, VN-Index thu hẹp đà giảm

Phiên giao dịch ngày 10/2, áp lực bán lan rộng, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và năng lượng, ngay từ đầu phiên khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Về cuối phiên, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu họ Vin gồm VIC và VHM, VN-Index thu hẹp biên độ giảm, chỉ mất 0,79 (-0,05%) điểm, xuống mức 1.754,03 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 6/2: Áp lực bán chiếm ưu thế, VN-Index giảm tiếp hơn 27 điểm

Phiên giao dịch ngày 6/2, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản gia tăng trong bối cảnh chỉ số đi xuống cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa được cải thiện. Áp lực bán tăng mạnh trên hầu hết các nhóm ngành kéo chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,52%), xuống mức 1.755,49 điểm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hồng Hà phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi làm việc của VNX với đoàn công tác FTSE Russell.

VNX và FTSE Russell rà soát tiến độ hợp tác phát triển chỉ số, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường

Ngày 5/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã có buổi làm việc với đoàn công tác FTSE Russell nhằm rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, đồng thời trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 4/2: Cổ phiếu bất động sản giảm sàn, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/2, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại trong sắc đỏ khi áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các trụ trong rổ VN30. Dù có sự hỗ trợ của HPG, SSI, VNM và một số mã bluechip khác, VN-Index vẫn mất 21,97 điểm (-1,21%), xuống mức 1.791,43 điểm - mức thấp nhất một tháng qua.

Áp dụng chính sách thuế như chứng khoán đối với giao dịch tài sản mã hóa trong giai đoạn thí điểm. (Ảnh: TTXVN)

Trong thời gian thí điểm, giao dịch tài sản mã hóa được quản lý thuế theo khung chứng khoán

Trong giai đoạn thí điểm thị trường tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách thuế theo hướng áp dụng tương tự các quy định hiện hành đối với chứng khoán. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh xáo trộn nghĩa vụ thuế khi thị trường tài sản mã hóa chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh.

Người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, đặc biệt trong dịp cận Tết. Nguồn: Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA)

Tinh vi xây dựng bối cảnh để chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đang có xu hướng gia tăng về quy mô lẫn mức độ tinh vi. Các đối tượng liên tục “nâng cấp” thủ đoạn bằng cách đầu tư dàn dựng bối cảnh giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, sử dụng trang phục, giấy tờ và công nghệ để tạo vỏ bọc đáng tin cậy, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.