Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới

Những ngày này, ghé thăm danh thắng quốc gia Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, du khách sẽ có dịp hòa mình vào không khí lễ hội Ok Om Bok 2025 vui tươi, sôi động. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc của “Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025”.

Gốm đỏ là một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.
Gốm đỏ là một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 3 bảo vật quốc gia, 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, có 2 tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích cấp quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển loại hình du lịch văn hóa-lịch sử theo không gian mới.

Đặc sắc những lễ hội

Lần đầu tiên tham quan, trải nghiệm và tham gia các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng lễ hội Ok Om Bok năm 2025” tại khuôn viên Ao Bà Om, chị Nguyễn Thị Kiều không khỏi bất ngờ trước không gian lễ hội sôi động, ấn tượng. Đặc biệt chị rất yêu thích các sản phẩm chế tác thủ công truyền thống của đồng bào Khmer.

Chị Nguyễn Thị Kiều, phường Tân Hạnh, phấn khởi: “Tôi rất ấn tượng với những gian hàng, sản phẩm truyền thống của người dân Khmer như là mặt nạ, sản phẩm thủ công, cốm dẹp, trái cây… tôi thấy rất ấn tượng.

Đến đây không khí rất vui tươi, náo nhiệt, mong lễ hội tiếp tục duy trì để quảng bá đến mọi người.. góp phần quảng bá sản phẩm du lịch tỉnh Vĩnh Long”.

anh-2-trung-bay-san-pham-dac-trung-nguoi-dan-toc-khmer.jpg
Trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội lần này có 9 cụm đơn vị xã, phường trong tỉnh tham gia không gian trưng bày, giới thiệu đến người dân, du khách các sản phẩm đặc trưng như: trang phục, nhạc cụ truyền thống, dàn nhạc ngũ âm, nông ngư cụ sản xuất, sản phẩm điêu khắc gỗ, các sản phẩm OCOP.

Đặc biệt là du khách được thưởng ngoạn các sản vật đặc trưng của đồng bào Khmer như: cốm dẹp, chiếu hoa, mứt dừa sáp, chuối táo quạ, trái quách…

Các gian hàng được bố trí chung quanh khu vực xanh mát của Ao Bà Om tạo nên không gian đẹp, đầy màu sắc, giúp du khách hòa mình vào lễ hội, thêm hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer.

anh-6-nghe-nhan-uu-tu-vu-linh-tam-cung-nguoi-than-trong-gia-dinh-bieu-dien-hat-boi-cho-khach-du-lich.jpg
Du khách thưởng thức biểu diễn hát bội.

Em Lê Ngọc Hân, một học sinh ở Tiểu Cần, chia sẻ: “Hôm nay em và các bạn đến với lễ hội, em thấy rất tự hào vì những nhạc cụ của người Khmer rất đa dạng, phong phú và những bộ trang phục đẹp, sặc sỡ”.

ndo_bl_anh-5-banh-trang-cu-lao-may.jpg
Bánh tráng cù lao Mây.

Những di sản văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer là vốn quý cần luôn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025 thực hiện sứ mệnh vinh danh, quảng bá sâu rộng hình ảnh con người và văn hóa đồng bào Khmer với các giá trị nhân văn sâu sắc, mở ra không gian giao lưu mới.

Tuần lễ đồng thời quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách, thể hiện khát vọng vươn lên, khẳng định bản sắc và niềm tự hào văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Không gian mới

Để khai thác và phát huy tốt tiềm năng và lợi thế, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng và thế mạnh của tỉnh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long đã và đang phối hợp, mời gọi các dự án đầu tư du lịch, tái cấu trúc lại sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ các khu, điểm du lịch của tỉnh.

anh-3a-vinh-long-co-tiem-nang-phat-trien-ve-nang-luong-tai-tao.jpg
Vĩnh Long khai thác du lịch gắn với điện gió.

Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều dự án mời gọi đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch với tổng vốn đầu tư mời gọi hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể như: Dự án Đầu tư Khu lò gạch, gốm Mang Thít với vốn đầu tư mời gọi là 3.450 tỷ đồng; thu hút các nguồn lực xã hội trên 2.500 tỷ đồng đầu tư dự án du lịch tại khu du lịch biển Ba Động, làng Văn hóa-Du lịch Khmer, tập trung kêu gọi và triển khai 23 dự án hạ tầng phục vụ phát triển du lịch dự kiến 6.000 tỷ đồng, trong đó đề án Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách đã thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch cồn Cái Gà, xã Chợ Lách…

Ngoài ra, tỉnh cũng đang thực hiện hàng chục công trình lớn phục vụ phát triển văn hóa và du lịch trên địa bàn tỉnh.

ndo_tr_anh-4-dai-bieu-tham-quan-co-so-san-xuat-chi-xo-dua-tren-song-thom.jpg
Du khách tham quan cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa.

Đặc biệt, Vĩnh Long là vùng đất “địa linh-nhân kiệt” gắn bó lâu đời của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer với truyền thống cách mạng hào hùng, các vị anh hùng dân tộc. Vĩnh Long có nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa-lịch sử như: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Nữ tướng Nguyễn Thị Định, Nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Giáo sư-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Giáo sư-Anh hùng Lao động-Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành.…

Tỉnh Vĩnh Long là nơi cộng cư, gắn bó lâu đời của ba dân tộc chính Kinh, Khmer, Hoa đã hội tụ và tạo nên nét văn hóa riêng với nhiều lễ hội truyền thống, văn hóa nghệ thuật đặc sắc, di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo.

Toàn tỉnh có 3 bảo vật quốc gia, 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 214 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 2 tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích cấp quốc gia và 167 di tích cấp tỉnh là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch văn hóa-lịch sử.

ndo_tl_hinh-7-mot-diem-du-lich-homestay-o-cu-lao-long-ho-tinh-vinh-long.jpg
Một điểm du lịch homestay ở Vĩnh Long.

Ngoài ra, tỉnh hiện có hơn 70 làng nghề truyền thống: Làng nghề bánh tét Trà Cuôn, Làng nghề gạch gốm Mang Thít, Làng nghề truyền thống bánh phồng Sơn Đốc, Làng nghề truyền thống bánh tráng Mỹ Lồng, Làng nghề Hoa kiểng-cây giống Chợ Lách… Đây là nguồn tài nguyên văn hóa nổi trội để phát triển du lịch làng nghề.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 356 cơ sở lưu trú, trong đó có 121 khách sạn (1 khách sạn 5 sao), 163 nhà nghỉ, 70 homestay. Tỉnh có 25 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu và 13 khu, điểm du lịch cấp tỉnh.

Có 5 homestay của tỉnh đã đoạt giải thưởng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN 2025 và điểm du lịch Cồn Chim đạt Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN.

ndo_bl_anh-8-lang-nghe-ben-song-o-vinh-long.jpg
Làng nghề bên sông ở Vĩnh Long.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum, cho biết: “Để phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, ngành du lịch tập trung khai thác và phát huy tốt tiềm năng và lợi thế để phát triển đúng hướng; mở rộng quy mô hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng có thế mạnh của tỉnh như: du lịch sông nước miệt vườn, du lịch cộng đồng; du lịch biển kết hợp tham quan điện gió, du lịch sinh thái, homestay, du lịch văn hóa, lễ hội...

Ngành du lịch tiếp tục đầu tư hạ tầng các khu du lịch trọng điểm; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch có năng lực, tính chuyên nghiệp, chú trọng văn hóa ứng xử và phong cách phục vụ; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, nâng cao sức hấp dẫn du khách để tăng thời gian lưu trú, chi tiêu bình quân và tỷ lệ quay lại của khách du lịch; Khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ người dân địa phương tham gia làm du lịch”.

Có thể bạn quan tâm

Gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN lần thứ 23 diễn ra từ ngày 19-21/9 vừa qua ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: TITC)

Mở ra chương mới trong hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc

Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 đã mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội lớn. Song song với việc mở rộng tour, tuyến, phát triển sản phẩm mới, Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối hàng không, đường bộ và đường sắt. Từ đó, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi khách hai chiều.

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cơ hội bứt phá của du lịch Việt Nam

Trước yêu cầu “Tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. 

Các tiết mục biểu diễn tại Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy chất liệu di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Để di sản tiếp tục được trao truyền và sáng tạo

Từ Hoàng thành Thăng Long, làng gốm Bát Tràng đến hồ Hoàn Kiếm, Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 đã kết nối di sản, nghệ thuật với đời sống đương đại. Hơn 16 hoạt động đặc sắc diễn ra, thu hút khoảng 250 nghìn lượt khách với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, 100 nghệ nhân, cùng các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

Hậu trường MV “Lá ngọc cành vàng” của ca nương Kiều Anh. (Ảnh: Antiantiart)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển du lịch từ các ngành công nghiệp văn hóa

Từ bộ phim Hộ linh tráng sĩ, đến MV Come My Way hay MV Lá ngọc cành vàng, có thể thấy địa điểm được lựa chọn cho một MV, một bộ phim hay một lễ hội không đơn thuần là câu chuyện của bối cảnh. Đằng sau mỗi lựa chọn không gian là cách một sản phẩm văn hóa được kết nối với một vùng đất và những bản sắc riêng biệt.

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.