Vinh danh các sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Lễ công bố và trao tặng danh hiệu “Chìa khóa vàng 2022” để vinh danh các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, từng bước khẳng định những ưu thế về chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam.
Trao danh hiệu Chìa khóa vàng ở hạng mục "Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc".
Trao danh hiệu Chìa khóa vàng ở hạng mục "Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc".

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; ông Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục A05 (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng)…

Năm 2022 là lần thứ 7 Chương trình bình chọn được triển khai và là năm thứ 3 chính thức mang tên “Chìa khóa vàng”. Danh hiệu “Chìa khóa vàng” được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin; doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh bảo đảm an toàn thông tin là yếu tố quan trọng, xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và triển khai Chiến lược an toàn an ninh mạng quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030. Khả năng thực hiện trọng trách này phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

7 năm qua, Chương trình bình chọn “Chìa khóa vàng” được VNISA chủ trì tổ chức thường niên đã góp phần thúc đẩy, nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu hằng năm.

Chương trình đã trở thành cầu nối tin cậy giữa những đơn vị đang có nhu cầu về bảo đảm an toàn thông tin với các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam. Kết quả Chương trình bình chọn cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận rõ nét hơn về thị trường sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin và đưa những chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam một cách phù hợp.

Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các doanh nghiệp vinh dự được trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2022, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng lưu ý đây chỉ là những bước đi ban đầu, con đường làm chủ công nghệ, làm chủ sản phẩm, làm chủ thị trường ở phía trước của doanh nghiệp Việt Nam còn rất dài và nhiều khó khăn, thách thức.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Chiến lược an toàn an ninh mạng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2025, 80% người dùng Internet Việt Nam được bảo vệ an toàn thông tin ở mức cơ bản. Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn các doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện mục tiêu này.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ luôn quan tâm, kiến tạo thị trường, tạo nhu cầu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng thông qua các chính sách thúc đẩy, hỗ trợ, các quy định bảo đảm về an toàn thông tin, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, các thông tin thống kê giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận và hoạch định chiến lược phát triển thị trường của mình.

Nối tiếp thành công của những năm trước, Chương trình bình chọn năm 2022 đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 6/2022. “Chìa khóa vàng” 2022 được trao cho 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin, bao gồm: “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc”, “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”, “Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số”, và “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”.

Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn trình bày đánh giá tổng quát Chương trình Chìa khóa vàng 2022.

Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng bình chọn trình bày đánh giá tổng quát Chương trình Chìa khóa vàng 2022.

Bên cạnh đó, Chương trình năm nay cũng trao danh hiệu cho 4 nhóm hạng mục bình chọn dành cho các doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, bao gồm: “Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng”, “Top doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng”, “Top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số”, và “Top doanh nghiệp chống mã độc và chống tấn công mạng”

Qua 3 tháng khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu hồ sơ, đánh giá và thẩm định chặt chẽ, Hội đồng bình chọn đã đề nghị Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) trao 38 danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2022 cho 13 doanh nghiệp theo 8 hạng mục bình chọn.

Điểm mới năm nay là lần đầu tiên số lượng dịch vụ đạt danh hiệu tăng trưởng vượt bậc và đạt ngang bằng với số sản phẩm và giải pháp. Điều này chứng tỏ thị trường cung ứng dịch vụ an toàn thông tin nội đã có bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt hơn nữa, 83% sản phẩm và 66% dịch vụ đạt danh hiệu năm nay được đưa ra đánh giá lần đầu, cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ hơn của nền công nghiệp an toàn thông tin nội địa trong thời gian tới.

Trao danh hiệu Chìa khóa vàng ở hạng mục "Top doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng".

Trao danh hiệu Chìa khóa vàng ở hạng mục "Top doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng".

Qua kết quả bình chọn năm 2022 cho thấy sự lớn mạnh vượt bậc của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, như: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (được trao tặng Chìa khóa vàng cho 8 sản phẩm, dịch vụ và 2 lượt Top doanh nghiệp); Công ty An ninh mạng Viettel với 3 sản phẩm, dịch vụ và 3 lượt Top doanh nghiệp.

Các công ty đạt 3 danh hiệu bao gồm: Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT, Công ty cổ phần BKAV, Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC, Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT và Công ty cổ phần công nghệ SAVIS. Năm nay còn có sự tham gia bình chọn của 1 giải pháp về bảo vệ trẻ em trên mạng là SafeGate Family của Công ty cổ phần an ninh mạng SCS.

Có thể bạn quan tâm

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.