Việt Nam và Trung Quốc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp

Ngày 21/8, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, đã tiến hành hội đàm với đồng chí Trương Khánh Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, trong đó có giao lưu hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Hai bên cũng đi sâu trao đổi và đạt nhiều nhận thức chung về các biện pháp đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, cũng như quan hệ Việt-Trung trong thời gian tới.

Với mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai Đảng, hai nước và cơ quan lập pháp hai nước; làm tốt công tác chuẩn bị để sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa hai nước; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai bên, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, Nhóm nghị sĩ nữ, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Hội đồng Nhân dân/Nhân đại các địa phương hai nước.

ndo_br_a01-p2293383.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, công tác dân nguyện, kinh nghiệm quản trị quốc gia và quản lý xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hai bên phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thuận lợi hơn cho việc kết nối chiến lược, hợp tác phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, triển khai các dự án kết nối đường sắt, sớm khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm nay; tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động Năm giao lưu nhân văn 2025.

ndo_br_a03-p2293607.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi hội đàm.

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam tiếp giáp về địa lý, chế độ tương đồng, vận mệnh tương quan. Việc tăng cường hơn nữa giao lưu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước, xây dựng pháp luật làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Theo đó, Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ đánh giá cao và nhất trí với những đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, đồng thời nhấn mạnh thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, góp phần xây dựng Đảng và phát triển chủ nghĩa xã hội của hai bên.

ndo_bl_a04-p2293442.jpg
Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ phát biểu tại buổi hội đàm.

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đã đạt được.

Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung-Việt không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc hội đàm, các đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã đi sâu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tầm thấp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế, pháp luật trước hết là pháp luật về an ninh mạng, tình trạng khẩn cấp, công tác giám sát, công tác dân nguyện của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.