Việt Nam và Nhật Bản khẳng định tăng cường hợp tác

Ngày 2/8, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Hạ nghị sĩ Tokai Kisaburo, Trưởng ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tokai Kisaburo. (Ảnh: TTXVN)
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Tokai Kisaburo. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Đảng LDP, Chính phủ, các lãnh đạo, tổ chức và nhân dân Nhật Bản đã chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội trong nhiều năm qua, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản; mong muốn cùng Nhật Bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị thông qua trao đổi các chuyến thăm cấp cao trên kênh Chính phủ, Quốc hội, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP; phối hợp thực hiện hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giao lưu nhân dân giữa hai nước; Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.

Ông Tokai Kisaburo đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chất bán dẫn, cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển bền vững.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Hạ nghị sĩ Tokai Kisaburo. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh; tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế. Bộ trưởng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua cung cấp ODA thế hệ mới, khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mới.

Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Nhật Bản ứng phó vấn đề già hóa dân số; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn đến năm 2030, tăng các suất học bổng cho du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản...

Bộ trưởng đề nghị Chính phủ Nhật Bản đơn giản hóa và tiến tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Ông Tokai Kisaburo khẳng định, Nhật Bản sẵn sàng hợp tác đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua hỗ trợ xây dựng hạ tầng cơ sở, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị..., chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ứng phó các vấn đề về ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển.

Ông khẳng định tiếp tục tham mưu Chính phủ Nhật Bản có các chính sách nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới với trọng tâm là hợp tác, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mới.

Theo ông Tokai Kisaburo, Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.