Việt Nam và Lào cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Chiều 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Khamlieng Outhakaysone, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trung tướng Khamlieng Outhakaysone.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trung tướng Khamlieng Outhakaysone.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Khamlieng Outhakaysone được cử giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào (tháng 2/2022), tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp. Nằm trong tổng thể "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam và Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những thông tin cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam thời gian qua; đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, nhất là trong phòng chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng đánh giá từ đầu năm đến nay, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, tích cực phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được tại cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị năm 2022, kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào và kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào (tháng 1/2022).

Việt Nam và Lào cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trung tướng Khamlieng Outhakaysone.

Theo Thủ tướng, môi trường chính trị, an ninh, kinh tế thế giới và khu vực hiện đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an ninh mạng…; nhiều vấn đề toàn cầu nổi lên đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia, đóng góp giải quyết các vấn đề toàn cầu, như cử quân nhân tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc. Thủ tướng cho rằng, hai nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra, hỗ trợ mỗi bên giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào; tiếp tục tăng cường và củng cố bền chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp. Chính sách nhất quán của Việt Nam là tiếp tục nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất để cùng với Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó keo sơn giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Lào luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và góp phần duy trì hoà bình ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Lào cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ -0

Quang cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng hoan nghênh kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua. Thủ tướng đề nghị trên tinh thần chân thành, tin cậy, trách nhiệm, quân đội hai nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những định hướng chung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quốc phòng, xây dựng Đảng trong quân đội; phối hợp bảo vệ và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; phòng chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm buôn lậu và ma túy; góp phần tích cực vào xây dựng, phát triển đời sống vật chất, tinh thần nhân dân vùng biên, thúc đẩy thương mại, mậu dịch biên giới; tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước và xây dựng quân đội, cũng như các lĩnh vực hợp tác khác…

Thủ tướng đánh giá Đề án xây dựng 2 cụm bản biên giới vừa được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt có ý nghĩa to lớn; đề nghị quân đội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, triển khai bài bản, hiệu quả, chất lượng, đúng quy định pháp luật mỗi nước.

Việt Nam và Lào cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ -0
Đoàn đại biểu Việt Nam và Lào chụp ảnh kỷ niệm.  

Trung tướng Khamlieng Outhakaysone chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, trong đó có việc tổ chức rất thành công SEA Games 31; thông báo với Thủ tướng những phương hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới được thống nhất tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu quan sự cấp cao hai nước, trong đó có các hoạt động triển khai "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022", Đề án phát triển cụm bản dọc biên giới; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phối hợp tuần tra chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước; chú trọng hợp tác đào tạo…

Đồng chí khẳng định, Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đặc biệt, hiếm có, thủy chung, gắn bó giữa hai nước. Trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào là một trong những nội dung quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.