Kết nối hai nền kinh tế, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, phát triển

Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tea Seiha và Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Campuchia cũng là Ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong 70 năm qua; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp. Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh, đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Tea Seiha bày tỏ hài lòng với sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương Việt Nam-Campuchia, trong đó hợp tác chính trị đóng vai trò định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước; hợp tác kinh tế, thương mại, kết nối hai nền kinh tế ngày càng phát triển nhanh chóng; hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, y tế, giao lưu nhân dân... ngày càng được quan tâm.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Nhắc lại những khó khăn, mất mát mà Việt Nam phải trải qua để giành độc lập, tự do, trong đó có việc chống lại sự xâm lược của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; luôn dành sự ủng hộ cao nhất với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cảm ơn Campuchia đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia, Thủ tướng mong phía Campuchia phối hợp với Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia, trong đó có địa vị pháp lý của người Khmer gốc Việt Nam tại Campuchia; đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển chung của hai nước.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong công cuộc chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giành độc lập dân tộc, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước từ đó tới nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết, Bộ Quốc phòng Campuchia và cá nhân Bộ trưởng sẽ tiếp nối truyền thống và vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.

Trong đó, phải giáo dục truyền thống, để giúp các thế hệ nhân dân hai nước, nhất là thế trẻ nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia và có trách nhiệm hơn trong việc gìn giữ và vun đắp quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng; cho rằng hợp tác Quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam-Campuchia; khẳng định sự hợp tác này chỉ có được trên nền tảng của sự tin cậy và hợp tác chân thành, được kiểm nghiệm qua thời gian.

Nhấn mạnh Việt Nam thực hiện chính sách Quốc phòng "4 không", Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và mong muốn Quân đội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh của mỗi nước; kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở; đóng góp tích cực vào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; phối hợp tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về quân sự, quốc phòng qua đó tiếp tục củng cố vị thế của hợp tác quân sự-quốc phòng; góp phần làm sâu sắc, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai Đảng và nhân dân hai nước, trên tinh thần chân thành, thực chất.

Nhân dịp này, qua Đại tướng Tea Seiha, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Samdech Techo Hun Sen, Samdech Thipadi Hun Manet và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Lư. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo tại Bình Lư

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan trao tặng cuốn sách về quan hệ Việt Nam-Thái Lan tới các đại biểu.

Vun đắp quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển

Sáng 10/8, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đánh dấu cột mốc nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đột phá hợp tác về khoa học, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Australia, sáng 10/8, tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), thành phố Sydney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục-Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực (Tech Connect).

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (PMC) ASEAN-EU. (Ảnh BỘ NGOẠI GIAO)

Quan hệ ASEAN-EU hướng đến giai đoạn mới

Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, việc tiếp tục củng cố quan hệ ASEAN-EU có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Quốc kỳ Cộng hòa Singapore. (Ảnh minh họa)

Điện mừng Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 61 nước Cộng hòa Singapore (9/8/1965-9/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện mừng đến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc

Tại dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi, bổ sung, Chính phủ đề xuất nhiều điểm mới như bỏ quy định về sát hạch hành nghề kiến trúc, bổ sung quy định về thi tuyển ý tưởng kiến trúc và tuyển chọn ý tưởng, phương án kiến trúc, và giảm số lượng công việc thiết kế kiến trúc cần cấp chứng chỉ hành nghề.

Anh Đỗ Hà Cừ, nạn nhân da cam thế hệ thứ hai (ngồi giữa) chia sẻ tại Chương trình “Hành trình hy vọng” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Viết tiếp hành trình hy vọng từ nỗi đau da cam

Trong khu vườn nhỏ của gia đình cựu chiến binh Đỗ Đức Địu ở tỉnh Quảng Trị, có 12 ngôi mộ nằm cạnh nhau, được đánh số từ 1 đến 12. Đó là nơi yên nghỉ của 12 người con đã mất ngay khi vừa lọt lòng hoặc chỉ sống được vài năm ngắn ngủi, bởi di chứng chất độc da cam.

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Đại học Công nghệ Sydney-UTS, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia. (Ảnh: Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia cung cấp)

Mở ra giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực

Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia (VASEA) kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.