Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia thực chất và hiệu quả

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp và có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia, do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia làm Trưởng Đoàn.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Tea Seiha lần đầu đến thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia; tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ tạo xung lực đưa quan hệ quốc phòng 2 nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam-Campuchia nói chung, quân đội 2 nước nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm.

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn, bảy tỏ nhất trí với ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này.

Trong khuôn khổ buổi hội đàm, 2 bên đã thống nhất đánh giá một số nội dung, trong đó đáng chú ý có việc quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, với trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp. Các cơ chế hợp tác quốc phòng được thiết lập, triển khai tích cực, đưa quan hệ quốc phòng song phương phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hợp tác quản lý biên giới được lực lượng chức năng hai bên triển khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, tội phạm xuyên biên giới; tiếp tục triển khai thực hiện công tác phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác đào tạo, tập huấn, chuyên gia, tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam… tiếp tục được thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất.

Tới đây, 2 bên thống nhất tăng cường phối hợp, triển khai hiệu quả Nghị định thư giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hợp tác hằng năm, đưa hợp tác quốc phòng phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia, với trọng điểm là các dịp: kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 2024 tới đây; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào và Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước vào tháng 12/2023.

Đại tướng Tea Seiha (thứ 2 từ phải sang, hàng đầu) cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia tại buổi hội đàm.

Đại tướng Tea Seiha (thứ 2 từ phải sang, hàng đầu) cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia tại buổi hội đàm.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Tea Seiha cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 vào cuối năm 2024. Bộ trưởng Tea Seiha đã vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.