Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác phát triển các trung tâm tài chính

Ngày 18/3, tiếp tục chương trình thăm làm việc tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Phó Thủ tướng dành cho đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam rất coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh và ủng hộ Vương quốc Anh gia tăng hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề song phương và đa phương. Trao đổi thương mại tăng trưởng tích cực, trong năm 2024 đạt 8,4 tỷ USD (tăng 18% so với năm 2023). Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Anh trong ASEAN trong khi Anh là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 15/149 trong số các nước và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá quan hệ hai nước vẫn chưa tương xứng với cơ hội và tiềm năng, còn nhiều dư địa phát triển.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Angela Rayner đánh giá quan hệ hai nước trong thời gian qua phát triển rất ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại-đầu tư. Bà Rayner tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh.

Phó Thủ tướng Rayner cho rằng với những hiệp định mà hai nước đã ký kết, hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường thương mại hai chiều, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đưa quan hệ hai nước trở nên lớn mạnh hơn.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí hai nước tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực đẩy mạnh quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và thiết thực kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2025), sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên cũng khẳng định sẽ cùng tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại đã ký kết như UKVFTA, CPTPP..., tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD và cao hơn nữa. Phó Thủ tướng Anh cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm, trong đó có đưa người di cư trái phép.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Anh Angela Rayner. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thông báo cho Phó Thủ tướng Anh về kế hoạch phát triển triển các trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, qua đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị phía Anh chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển các trung tâm tài chính; hỗ trợ Việt Nam đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cũng như khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp của Anh tham gia phát triển trung tâm tài chính ở Việt Nam.

Hoan nghênh sáng kiến xây dựng và phát triển trung tâm tài chính của Việt Nam, Phó Thủ tướng Angela Rayner bày tỏ đặc biệt quan tâm và khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học Anh tham gia vào dự án này của Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các doanh nghiệp Anh đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phù hợp với hướng ưu tiên phát triển của Chính phủ Việt Nam, đồng thời, mong muốn Chính phủ Anh hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam tới du học tại Anh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.