Việt Nam ủng hộ các mục tiêu, định hướng hợp tác của UNCTAD

Từ ngày 12-13/6, Diễn đàn Lãnh đạo toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã diễn ra tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Diễn đàn Lãnh đạo toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự Diễn đàn Lãnh đạo toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển.

Diễn đàn có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD, Tổng thống các nước Madagascar, Comoros, Thủ tướng Timor Leste, Phó Tổng thống Costa Rica, Phó Thủ tướng các nước Hà Lan, Nepal, Namibia, cùng Bộ trưởng, Thứ trưởng, Đại sứ và đại diện 195 nước thành viên UNCTAD và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng làm Trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn.

Với chủ đề “Hoạch định lộ trình phát triển mới trong một thế giới đang thay đổi”, Diễn đàn gồm 7 phiên thảo luận, tập trung vào các nội dung: phát triển chính sách công nghiệp cho thương mại và phát triển, duy trì và thúc đẩy tăng trưởng, tương lai số, tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu, định hướng đối với các nước đang phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới thay đổi và đối mặt với nhiều thách thức.

Các thành viên đánh giá cao nỗ lực và vai trò của Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) trong 60 năm qua, nhất trí UNCTAD cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện cho tiếng nói của các nước đang phát triển trong tái định hình quản trị toàn cầu và thúc đẩy nghị sự cho phát triển bền vững. Hội nghị hoan nghênh những cải cách gần đây của UNCTAD, nhất trí đổi tên tổ chức thành Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc, phản ánh mức độ cam kết cao hơn, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển.

Tham dự Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã phát biểu tại 2 phiên thảo luận về Thúc đẩy dòng vốn đầu tư bền vững và nâng cao hiệu quả các chuỗi cung ứng toàn cầuChuẩn bị cho nền kinh tế tương lai – Các lựa chọn và hành động khẩn cấp.

Trong phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những thành quả đạt được và đóng góp của UNCTAD trong 60 năm qua trong vai trò đại diện tiếng nói các nước đang phát triển và thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn cầu.

Chia sẻ đánh giá về những cơ hội và thách thức đặt ra cho tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững toàn cầu, Thứ trưởng nhấn mạnh 5 thách thức: Khả năng thích ứng của các nước đang phát triển không theo kịp sự biến chuyển nhanh chóng và sâu sắc của thế giới; khoảng cách phát triển, công nghệ và đầu tư giữa các quốc gia còn lớn; nguồn lực tài chính, con người và tài nguyên còn hạn chế; biến đổi khí hậu và các thách thức môi trường diễn biến phức tạp; căng thẳng địa chính trị, xu thế phân mảng, cạnh tranh gia tăng.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng đề xuất 5 định hướng để UNCTAD tiếp tục phát huy vai trò, hỗ trợ các nước đang phát triển trong thời gian tới: Một là, tiếp tục đi đầu thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường các hành động hợp tác toàn cầu. Hai là, phát triển hệ thống thương mại và đầu tư mở, mang lại lợi ích cho tất cả các nước và các bên liên quan. Ba là, UNCTAD hỗ trợ nâng cao tiếng nói các nước đang phát triển trong quá trình hoạch định chính sách, các quy định, quy chuẩn toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo… Bốn là, hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường chống chịu với các cú sốc và đa khủng hoảng bên ngoài. Năm là, tăng cường gắn kết các hoạt động của UNCTAD với các chương trình nghị sự toàn cầu.

Thứ trưởng cũng chia sẻ các thành tựu phát triển kinh tế, chủ trương, định hướng phát triển, chính sách đầu tư, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thứ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ của UNCTAD đối với Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị UNCTAD tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển tới. Thứ trưởng khẳng định cam kết Việt Nam ủng hộ các mục tiêu, định hướng hợp tác của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Quang cảnh diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

*Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký UNCTAD Rebecca Grynspan, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Mirek Dusek, Bộ trưởng cao cấp phụ trách các vấn đề đặc biệt Campuchia Sok Siphana.

Tại các cuộc gặp, các đối tác đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ và thành tựu phát triển của Việt Nam, Tổng thư ký UNCTAD cho rằng Việt Nam là hình mẫu thành công về mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế; Tổng Giám đốc WTO cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam là “niềm mơ ước” của nhiều nền kinh tế; WEF nhấn mạnh Việt Nam là điểm đến đầu tư nhiều triển vọng của các tập đoàn thành viên. Các đối tác nhất trí thúc đẩy hợp tác, đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.