Việt Nam tham dự Triển lãm Defense & Security 2023 tại Thái Lan

Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm IMPACT, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, Triển lãm Quốc phòng-An ninh (Defense & Security) năm 2023 đã chính thức khai mạc. Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự triển lãm.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự triển lãm.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự triển lãm.

Defense & Security 2023 là triển lãm quân sự thuộc tốp 15 thế giới, lớn số 1 Đông Nam Á, được xem như sự kiện an ninh khu vực và quốc phòng hàng đầu Đông Nam Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng trong kết nối đối tác toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang cho biết qua 11 lần tổ chức, Triển lãm Quốc phòng và an ninh đã tận dụng bề dày lịch sử hợp tác đa quốc gia trong ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh nội địa.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang phát biểu khai mạc sự kiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang phát biểu khai mạc sự kiện.

Sự kiện này không chỉ mang lại cho quân đội Thái Lan cơ hội thiết lập và kết nối lại với các đối tác nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp trên toàn thế giới, mà còn cung cấp cho Thái Lan nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng.

Hơn 500 nhà sản xuất quân sự hàng đầu thế giới từ 50 nước cũng đã có mặt tham dự tại triển lãm Defense & Security 2023, trong đó có thể kể đến: Tập đoàn Thales (Pháp), Tập đoàn Saab (Thụy Điển), Tập đoàn Diehl (Đức), Tập đoàn ASELSAN (Thổ Nhỹ Kỳ), Tập đoàn hàng không vũ trụ Embraer (Brazil)...

Gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tại triển lãm.

Gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel tại triển lãm.

Triển lãm năm nay lần đầu tiên có sự góp mặt của một doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.

Gian hàng của Tập đoàn Viettel có diện tích gần 100m2, trưng bày 60 danh mục sản phẩm dưới dạng mô hình và video thuộc 8 chủng loại gồm: thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng, quang điện tử, radar, chỉ huy điều khiển, UAV, 5G private.

Trong chuyến thăm triển lãm, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đã đến tham quan sản phẩm, chỉ đạo và làm việc tại gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đã đến tham quan gian hàng của Viettel.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng đã đến tham quan gian hàng của Viettel.

Triển lãm quy tụ các dòng sản phẩm quân sự phục vụ bài toán tác chiến cho cả hải quân, không quân, lục quân. Các thiết bị quốc phòng và an ninh được trưng bày bao gồm: hệ thống vũ khí, súng, tên lửa, xe tăng, UAV, phương tiện vận chuyển và hàng hải, vệ tinh và viễn thông, công nghệ phòng thủ điện tử, hệ thống kiểm soát hỏa lực, bệ phóng và các hệ thống quân sự quan trọng khác gồm cả phần cứng và phần mềm, an ninh mạng, cứu hộ và các dịch vụ, sản phẩm ngăn ngừa thảm họa thiên tai.

Một số hình ảnh từ triển lãm:

Có thể bạn quan tâm

Nắng gay gắt ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp lập bản đồ các điểm tránh trú nóng

Trong nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng với các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt, Chính phủ Pháp vừa đưa vào hoạt động bản đồ trực tuyến xác định các điểm tránh nóng trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tìm đến những không gian có nhiệt độ dễ chịu để nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe trong thời gian xảy ra nắng nóng cực đoan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lại thêm cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn cuộc tấn công “cực mạnh” với “mức độ quân sự khủng khiếp” nhằm vào Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Tehran. Đây được cho là động thái cần thiết nhằm tránh cho khu vực này bị cuốn vào vòng xoáy xung đột mới tàn khốc.

Quang cảnh Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 vừa được tổ chức tại Manila (Philippines), Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, khu vực hiện phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, với khoảng 55% lượng dầu thô và 17% khí đốt tự nhiên được nhập khẩu từ khu vực này.

Đồng yen Nhật. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp mua đồng yen

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama xác nhận Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp mua đồng yen trên thị trường ngoại hối vào ngày 31/7. Đây là lần đầu trong vòng 15 năm hai nước thực hiện biện pháp này, đồng thời cả Tokyo và Washington đều khẳng định sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết.

Dự án "Mùa hè ở Moskva" mang lại những sân chơi bổ ích cho người dân Moskva.

Dự án "Mùa hè ở Moskva"

Dự án "Mùa hè ở Moskva" khởi động vào cuối tháng 5 và kéo dài đến hết mùa hè năm 2026, đánh dấu lần thứ ba thủ đô Moskva tổ chức sự kiện tập trung vào lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc của các dân tộc Nga.

Khách xem đồ trong cửa hàng của người Việt tại chợ Sadovod. (Ảnh: THANH THỂ)

Người Việt tại Nga tìm mô hình kinh doanh mới

Bóng bay được treo vòng trước cửa. Bên trong, đèn điện lắp sáng choang, với quầy thanh toán và phòng thử đồ lịch sự. Nếu không nhìn ra bên ngoài, ít ai nghĩ được đây là một cửa hàng nằm giữa khu chợ Sadovod ở Moskva.

Tổng thống Argentina đón tiếp người đồng cấp Hàn Quốc. (Ảnh: Phủ Tổng thống Argentina)

Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với các nước Nam Mỹ

Tại hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp nước chủ nhà Argentina Javier Milei nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoáng sản chiến lược, năng lượng và công nghệ cao.

Tiêu đề Cẩm nang hướng dẫn về Đạo luật Trí tuệ nhân tạo của EU.

EU siết chặt quản lý AI

Liên minh châu Âu (EU) triển khai thực thi các quy định quan trọng hàng đầu trong Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, từ ngày 2/8, EU bắt đầu áp dụng các quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo khi người dùng tương tác với AI hoặc tiếp cận nội dung do AI tạo ra.

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trở ngại cho lộ trình hòa bình tại Dải Gaza

Tiến trình đàm phán về tương lai Dải Gaza đạt bước tiến mới khi Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nhất trí về lộ trình giải giáp. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ được coi là “thỏa thuận lịch sử”, bởi bấy lâu nay vấn đề giải giáp Hamas luôn là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán.

[Video] Tiêu điểm 1/8: Phép thử từ kế hoạch tinh giản 1 triệu công chức của Thái Lan

[Video] Tiêu điểm 1/8: Phép thử từ kế hoạch tinh giản 1 triệu công chức của Thái Lan

Thái Lan đang khởi động cuộc cải tổ hành chính lớn nhất trong nhiều năm với mục tiêu tinh giản khoảng một triệu công chức và tái cấu trúc bộ máy nhà nước. Nhưng liệu một bộ máy nhỏ hơn có đồng nghĩa với một nền hành chính hiệu quả hơn, hay đây sẽ là phép thử đối với năng lực quản trị của Bangkok?

Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Hà Lập Phong. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trung Quốc, Mỹ nhất trí tăng cường đối thoại về kinh tế

Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Trưởng đoàn phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về các vấn đề liên quan quan hệ kinh tế và thương mại song phương.