Việt Nam đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia tại ASEAN

Ngày 28/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 18 (AMMTC18). Đoàn Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dẫn đầu tham dự hội nghị.
Các Trưởng đoàn đại biểu tham dự Hội nghị và Tổng thư ký ASEAN cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các Trưởng đoàn đại biểu tham dự Hội nghị và Tổng thư ký ASEAN cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào với tư cách chủ trì hội nghị khẳng định, Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia là cơ chế thảo luận cấp cao có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Kể từ khi được thiết lập từ năm 1997 đến nay, cơ chế Hội nghị đã không ngừng được mở rộng. Các nước thành viên và đối tác đàm phán đã thiết lập và củng cổ cơ chế Hội nghị và các cơ chế liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng giai đoạn, xây dựng và củng cố các văn kiện làm cơ sở cho sự hợp tác như các hiệp ước, kế hoạch hành động… nhằm phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực và hằng năm đều tổ chức hội nghị rà soát lại việc hợp tác, cùng tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề tội phạm xuyên quốc gia ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia.

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào nhấn mạnh, Hội nghị lần này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cơ chế liên quan, nhất là Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và Hội nghị Những người đứng đầu Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN, nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác theo khuôn khổ các cơ chế một cách thường xuyên liên tục, góp phần bảo đảm an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, khái quát lại tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của Việt Nam; khẳng định với tư cách là nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bộ trưởng Công an Việt Nam cũng đưa ra một số kiến nghị để các nước trong khu vực cùng nghiên cứu, thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia có chiều sâu, thực chất. Trong đó nhấn mạnh, các nước ASEAN cần tăng cường chia sẻ thông tin về tội phạm, thúc đẩy phối hợp điều tra chung đối với các loại tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp triển khai cao điểm chung ASEAN tấn công, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, nhất là giữa các nước có chung đường biên giới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cũng đề nghị các nước ASEAN cần tăng cường phối hợp nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm là công dân nước này phạm tội ở nước kia; nâng cao hơn nữa hiệu quả xử lý các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ, chuyển giao, truy nã tội phạm giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong việc truy tìm và thu hồi tài sản bị các đối tượng phạm tội chiếm đoạt và tẩu tán ra nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.