Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi tại Uganda

Ngày 8-10/9, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dẫn đầu, cùng đại diện các Bộ Quốc Phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Uganda tham dự Hội nghị lần thứ 63 Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi tại Kampala, Uganda.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại Phiên toàn thể.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu tại Phiên toàn thể.

Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi (AALCO) được tổ chức trong không khí kỷ niệm 70 năm Hội nghị Bandung tại Indonesia, sự kiện lịch sử đánh dấu sự hợp tác chính trị giữa các quốc gia châu Á và châu Phi sau thời kỳ thuộc địa.

Hội nghị Bandung năm 1955 đã đặt nền móng cho sự ra đời của Tổ chức Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi (năm 1956) với mục tiêu tăng cường hợp tác pháp lý giữa các nước châu Á và châu Phi, tạo diễn đàn thảo luận các vấn đề pháp lý quốc tế và xây dựng tiếng nói chung trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc.

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề cao Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi với vai trò là diễn đàn pháp lý liên khu vực quan trọng tiếp tục góp phần thúc đẩy tiếng nói chung của các quốc gia đang phát triển, khẳng định vai trò không thể thay thế của luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, với Liên hợp quốc là trung tâm và luật pháp quốc tế là nền tảng và những đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào tháng 10 tại Hà Nội.

Tại kỳ họp năm nay, các nước tập trung thảo luận một số vấn đề pháp lý đang được quan tâm như luật biển quốc tế, bảo vệ môi trường biển, thực thi Hiệp định về đa dạng sinh học tại vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, môi trường và phát triển bền vững, Luật Thương mại và đầu tư quốc tế, các vấn đề pháp lý về khoảng không vũ trụ, Luật pháp quốc tế về không gian mạng.

anh-2-doan-cong-tac-viet-nam-du-aalco63-5094.jpg
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi tại Kampala, Uganda.

Đoàn Việt Nam tham gia phát biểu tại tất cả các đề mục, phản ánh tinh thần chủ động, tích cực, đóng góp thực chất vào quá trình thảo luận; đề cao luật pháp quốc tế và coi trọng sự phát triển tiến bộ của luật pháp quốc tế; sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi nhằm phát huy vai trò của Việt Nam và phù hợp với lợi ích của đất nước.

Điểm nhấn tại hội nghị năm nay là sự quan tâm của bạn bè quốc tế đến Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và Lễ mở ký Công ước do Việt Nam đăng cai vào tháng 10 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều nước nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của việc Liên hợp quốc đồng thuận thông qua văn kiện đầu tiên của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm sau hơn 20 năm, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới với các công cụ thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức Lễ mở ký Công ước.

Bên cạnh tham gia các phiên họp của hội nghị Tổ chức Tham vấn pháp luật Á-Phi, ngày 9/9, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và đoàn Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm "Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”.

Với sự tham dự trực tuyến và trực tiếp của gần 100 đại biểu, toạ đàm đã giới thiệu và cập nhật thông tin về quá trình phối hợp giữa ta và Cơ quan của Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) để chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký Công ước.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động vận động của Việt Nam và UNODC nhằm giới thiệu tới các nước về nội dung Công ước và quảng bá Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội.

anh-4-toa-dam-con-duong-toi-ha-noi-113.jpg
Tọa đàm "Đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” do Việt Nam và UNODC đồng chủ trì.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh Công ước thể hiện cam kết của cộng đồng quốc tế đối với chủ nghĩa đa phương, tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quốc tế để giải quyết hiệu quả vấn đề tội phạm mạng - mối đe doạ đối với phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng khẳng định, Lễ mở ký Công ước này không chỉ là một sự kiện ký kết đơn thuần mà còn truyền đi thông điệp về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, kêu gọi các nước tham dự hội nghị, ký kết và sớm phê chuẩn để Công ước có hiệu lực, thúc đẩy hợp tác quốc tế hiệu quả trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng.

Đại diện UNODC, Trung Quốc và Nga (nước quan sát viên AALCO) cũng nêu vai trò của Công ước đối với khu vực và nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà Lễ mở ký. Đại diện Bộ Ngoại giao đã giới thiệu cụ thể chương trình hội nghị, các chủ đề toạ đàm, sự kiện bên lề và quá trình chuẩn bị của Chính phủ Việt Nam cho sự kiện đối ngoại quan trọng vào cuối năm nay.

Cho đến nay, đã có gần 70 nước khẳng định sẽ cử đoàn tham dự lễ mở ký, tổ chức các sự kiện bên lề và tham gia triển lãm công nghệ giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ trong chuyển đổi số và phòng, chống tội phạm. Việt Nam đang khẩn trương thúc đẩy công tác chuẩn bị để bảo đảm tổ chức Lễ mở ký trang trọng, thành công.

Nhân dịp tham dự Hội nghị tại Kampala, Đoàn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, Tướng Odongo Jeje Abubakhar, trao đổi các vấn đề thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại và vận động Chính phủ Uganda cử đoàn cấp cao tham dự Lễ mở ký Công ước.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn cũng có buổi làm việc với đoàn các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Pakistan, Kenya, Tanzania, Arab Saudi, Djibouti, Palestine, Bahrain trao đổi, thảo luận về kế hoạch hợp tác tổ chức các sự kiện tại Lễ mở ký, đồng thời vận động các nước ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam cho vị trí thẩm phán Tòa án Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

AALCO thành lập năm 1962, là tổ chức quốc tế liên chính phủ, có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ, là diễn đàn trao đổi quan điểm của các nước châu Á và châu Phi về các vấn đề luật pháp quốc tế đang được thảo luận tại các cơ quan pháp lý của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức này từ năm 2017, sau 3 năm làm quan sát viên. Từ đó đến nay, Việt Nam định kỳ cử đoàn liên ngành tham dự các Hội nghị thường niên AALCO.

Trước đó, Việt Nam đã phối hợp với UNODC tổ chức một loạt sự kiện giới thiệu, quảng bá Công ước Hà Nội và Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại tất cả các châu lục trên thế giới, bên thềm các Hội nghị trù bị khu vực cho Cấp cao về tội phạm tại Bangkok (Thái Lan), San Jose (Costa Rica), Vienna (Áo), Addis Ababa (Ethiopia), Marakesh (Morocco)…

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.