Việt Nam-Singapore triển khai nội hàm mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/3.
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những bước đi mà Việt Nam và Singapore đang thúc đẩy để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác trong nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà hai bên vừa nâng cấp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Thưa Đại sứ, Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tới Việt Nam?

Đại sứ Trần Phước Anh: Thủ tướng Lawrence Wong nhậm chức vào tháng 5/2024 và theo thông lệ, khi lãnh đạo các nước ASEAN mới nhậm chức sẽ có những chuyến thăm để chào, ra mắt với lãnh đạo các nước khác trong ASEAN. Chuyến thăm kỳ này của Thủ tướng Lawrence Wong đến Việt Nam cũng nằm trong ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thời điểm diễn ra chuyến thăm còn có những ý nghĩa khác.

Thứ nhất, thể hiện sự quan tâm cũng như sự coi trọng của Singapore đối với hợp tác với Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay có rất nhiều chuyển biến hết sức nhanh và sâu sắc, sự tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo các nước, mà ở đây cụ thể là lãnh đạo Singapore và Việt Nam, có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng.

Thứ hai, chuyến thăm cũng là một điểm nhấn vì 2025 là năm hết sức đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore. Ngoài việc hai nước vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, năm nay, Singapore kỷ niệm 60 năm Ngày Độc lập và Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sự kiện quan trọng khác trong phát triển của hai nước. Một ý nữa là chuyến thăm diễn ra chỉ hơn một tuần sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore, tôi nghĩ đây cũng là bước để triển khai các nhận thức cũng như thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phóng viên: Theo Đại sứ, Singapore kỳ vọng gì từ sự hợp tác thực chất và hiệu quả với Việt Nam?

Đại sứ Trần Phước Anh: Tôi nghĩ Việt Nam và Singapore đã có 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đã rất hiểu nhau. Quan hệ giữa các nhà đầu tư, nhân dân giữa hai nước cũng rất sâu sắc, do đó chúng ta không phải những người xa lạ. Tuy nhiên, vì sự phát triển của hai nước nói riêng và khu vực nói chung, sự mong chờ của phía Singapore đối với Việt Nam cũng như của Việt Nam đối với Singapore khá rõ ràng, giúp mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và khu vực.

Vậy Singapore mong chờ gì ở Việt Nam? Tôi nghĩ có rất nhiều lĩnh vực Singapore mong muốn thúc đẩy đối với Việt Nam. Thí dụ về an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Với điều kiện của Singapore là diện tích nhỏ, nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, trong khi đó Việt Nam có thị trường khá rộng lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, Việt Nam có thể cung cấp nhiều bảo đảm về an ninh lương thực và năng lượng cho Singapore. Do đó, những dự án như năng lượng gió ngoài khơi hoặc về lương thực thực phẩm, tôi nghĩ Singapore rất mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.

Ngoài ra còn có các dự án như khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), hoặc dự án về trung tâm dữ liệu. Trung tâm tài chính cũng là một lĩnh vực mà Việt Nam rất mong muốn phát triển, mà Singapore thì rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Do đó, tôi nghĩ Singapore cũng rất sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, đem lại lợi ích cho mối quan hệ song phương.

Một khía cạnh khác nữa mà tôi nghĩ Việt Nam cũng có thể mong chờ từ Singapore, đó là sự hỗ trợ về đào tạo, đào tạo cán bộ, không chỉ là lãnh đạo ở cấp chiến lược mà còn là các chuyên gia làm việc, cán bộ công chức, học sinh sinh viên...

Singapore là một trung tâm đào tạo chất lượng cao của thế giới và khoảng cách giữa Singapore với Việt Nam thì không xa, nên việc đó sẽ giúp ích cho cả hai bên, vừa đáp ứng kỳ vọng của Singapore, vừa đáp ứng nhu cầu của Việt Nam.

Tôi nghĩ sự mong chờ nữa đến từ cả hai phía, đó là trong khuôn khổ hợp tác của ASEAN. Cả hai nước đều là thành viên tích cực, năng động và xem ASEAN là ngôi nhà chung để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định. Đây là cơ sở rất quan trọng để hai nước tiếp tục phát triển. Singapore cần hợp tác với các nước, trước mắt là các nước trong khu vực ASEAN, để phát triển.

Còn đối với Việt Nam, Singapore cũng là thị trường rộng lớn để vươn ra bên ngoài, để đáp ứng các lợi ích quốc gia, đó là môi trường hòa bình ổn định, cơ hội và không gian phát triển, không gian mở rộng để nâng vị thế, uy tín cũng như tầm ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Phóng viên: Theo Đại sứ, Việt Nam và Singapore cần làm gì để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có?

Đại sứ Trần Phước Anh: Tôi nghĩ điều đầu tiên là sự phối hợp về chủ trương và chính sách, với vai trò là các thành viên rất tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, của khu vực ASEAN.

Có nhiều vấn đề của khu vực, của thế giới cần sự chung tay của hai nước Việt Nam và Singapore cũng như các thành viên khác trong ASEAN. Lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhau ở các diễn đàn khu vực hoặc đa phương. Sự trao đổi để thông suốt về mặt chủ trương, chính sách, để có cùng tiếng nói đối với các vấn đề của khu vực và thế giới, theo tôi rất quan trọng.

Thứ hai là sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc triển khai các nội hàm, các dự án hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Mặc dù có nhiều lĩnh vực mới mà hai nước rất tập trung, và vì mới nên đôi khi cơ sở pháp lý hoặc các điều kiện, hoặc sự thông suốt với nhau chưa được như mong muốn, nên tôi nghĩ sự trao đổi phối hợp chặt chẽ đóng vai trò hết sức quan trọng.

Thứ ba, sự tập trung nguồn lực cho việc triển khai các nội hàm, tức là nhận thức chung thấy được tầm quan trọng rồi, nhưng việc chúng ta tập trung nguồn lực rất quan trọng để triển khai cụ thể và mang lại lợi ích.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.