Việt Nam ngăn ngừa 240 triệu tấn CO₂, khẳng định nỗ lực bảo vệ tầng ozone

Đến tháng 8/2025, Việt Nam đã ngăn ngừa khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương, góp phần thực hiện Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal, khẳng định cam kết Net zero 2050.

Hội thảo “Hoạt động bảo vệ tầng ozone hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công tư”.
Hội thảo “Hoạt động bảo vệ tầng ozone hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công tư”.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Hoạt động bảo vệ tầng ozone hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công tư”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nông nghiệp và môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, thành tựu nổi bật của Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ qua là đã ngăn ngừa phát thải khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương, qua đó thể hiện nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ tầng ozone và ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, từ khi tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal (1994), Việt Nam đã kiên trì loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ozone như CFC, Halon, CTC, HCFC và methyl bromide.

Đến nay, nhiều chất đã được loại bỏ hoàn toàn, số khác được quản lý chặt chẽ theo lộ trình. Việc này không chỉ góp phần khôi phục “lá chắn bảo vệ sự sống” mà còn đóng góp thiết thực vào giảm phát thải khí nhà kính.

ndo-br-thu-truong-thanh-6733.jpg
Thứ trưởng Nông nghiệp và môi trường Lê Công Thành phát biểu tại Hội thảo“Hoạt động bảo vệ tầng ozone hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công tư”.

Nội dung bảo vệ tầng ozone đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản dưới luật, như Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone; Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư 20/2023/TT-BTNMT về quản lý, thu gom, tái chế và xử lý các chất được kiểm soát. Mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện.

Trong giai đoạn 2024-2045, Việt Nam đặt mục tiêu giảm thêm hơn 11 triệu tấn CO₂ tương đương từ hoạt động loại trừ các chất HFC, góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ tầng ozone còn được lồng ghép với chương trình làm mát bền vững, nâng cao hiệu quả năng lượng, mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon và thu hút thêm nguồn lực đổi mới công nghệ.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Tina Chondraki Birmpili, Trưởng Ban điều hành Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal, đánh giá cao những bước đi chủ động của Việt Nam.

Bà cho biết, từ năm 1995 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện 90 dự án với tổng trị giá khoảng 30 triệu USD, tập trung vào chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực kỹ thuật và đào tạo nhân lực, trong đó có nhiều chương trình quan trọng liên quan sửa đổi Kigali về sử dụng năng lượng hiệu quả và công nghệ làm mát bền vững.

Tại hội thảo, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp đã thảo luận các nội dung: Thực hiện Nghị định thư Montreal tại Việt Nam, hợp tác liên chính phủ và công-tư trong bảo vệ tầng ozone, công cụ hỗ trợ tuân thủ và triển khai. Không gian trưng bày công nghệ lạnh, điều hòa tiên tiến và trình diễn tái chế môi chất lạnh cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính, đồng hành cùng nhân loại trên con đường phát triển xanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.