Tầng ozone của Trái đất đang phục hồi khả quan

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tầng ozone của Trái đất “đang phục hồi khả quan” sau rất nhiều nỗ lực của toàn nhân loại.
Sự phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước ngoài khơi Tonga đầu năm 2022 đã làm suy giảm một phần tầng ozone tại Nam Cực. (Ảnh: Reuters)
Sự phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước ngoài khơi Tonga đầu năm 2022 đã làm suy giảm một phần tầng ozone tại Nam Cực. (Ảnh: Reuters)

Ngày 17/9, Tổ chức Khí tượng thế giới đã chính thức công bố báo cáo mới nhất về tình trạng tầng ozone hiện nay. Theo đó, WMO nhận định, "lá chắn" bảo vệ Trái đất khỏi bức xạ cực tím đang phục hồi khả quan.

Cụ thể, các nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, theo xu hướng hiện tại, tầng ozone sẽ phục hồi về mức năm 1980 vào khoảng năm 2066 ở Nam Cực, năm 2045 ở Bắc Cực và năm 2040 ở các phần còn lại của thế giới.

“Mặc dù vụ phun trào núi lửa gần Tonga đầu năm 2022 có làm suy giảm tầng ozone ở Nam Cực trong thời gian ngắn, nhưng tổn thất vẫn ở mức hạn chế”, báo cáo cho hay.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố rằng Nghị định thư Montreal, có hiệu lực từ năm 1989, đã đồng ý loại bỏ dần khí chlorofluorocarbon (CFC) và các chất làm suy giảm tầng ozone khác.

Sau hành trình hơn 30 năm thực hiện, Nghị định thư Montreal được đánh giá là điều ước quốc tế rất thành công, kết nối các quốc gia trên thế giới chung tay loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ozone để khôi phục tầng ozone trở về nguyên trạng. Lộ trình loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone đã được chứng minh là một công cụ mạnh mẽ cho hành động khí hậu giúp làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu và trì hoãn băng tan vào mùa hè tại Bắc Cực trong 15 năm tới.

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi khi xảy ra mưa lớn. (Ảnh: Bảo Hân)

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trước nguy cơ mưa lớn

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi vừa có công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của mưa lớn ở các tỉnh, thành phố như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm đang được tập trung nghiên cứu và xây dựng. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.