Việt Nam nêu 3 đề xuất tại Phiên họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển toàn cầu

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, ngày 23/9 (giờ địa phương), tại New York, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI).

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phiên họp có chủ đề “Tái khẳng định các cam kết, đoàn kết kiến tạo tương lai rạng ngời cho phát triển toàn cầu” do Trung Quốc chủ trì tổ chức.

Tham dự phiên họp có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng thống các nước Angola, Iraq, Kazakhstan, Thủ tướng các nước Antigua và Barbuda, Pakistan, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới và đại diện hầu hết các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ gia tăng, động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu, sự cạnh tranh giành nguồn lực ngày càng gay gắt, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để thúc đẩy triển khai GDI, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, khơi dậy động lực mới cho phát triển toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, bối cảnh bất ổn kinh tế, căng thẳng địa chính trị và rủi ro khí hậu leo thang hiện nay càng cho thấy nhu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế hiệu quả và phối hợp chặt chẽ; nhắc lại “Cam kết Sevilla” (tháng 4/2025) nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính 4 nghìn tỷ USD cho Các Mục tiêu phát triển bền vững; kêu gọi cải cách các thể chế tài chính quốc tế theo hướng gia tăng sự tham gia của các quốc gia đang phát triển; cho rằng GDI có thể là một cơ chế quan trọng giúp thúc đẩy tiến độ thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Một số phát biểu tại phiên họp cũng đánh giá cao tầm quan trọng của GDI trong việc tạo cơ hội hợp tác và đối tác toàn cầu, tập trung vào phát triển lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy vai trò của các nước đang phát triển và hợp tác nam-nam.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của GDI trong huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Để đạt được điều đó, Phó Thủ tướng đã đưa ra 3 đề xuất:

(i) Thứ nhất, đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời các cơ chế khu vực như ASEAN, Hợp tác Mekong-Lan Thương, Tiểu vùng Mekong mở rộng cần phát huy vai trò chủ động hơn trong việc bổ trợ cho hợp tác nam-nam, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của các quốc gia đang phát triển trên trường quốc tế;

(ii) Thứ hai, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số phục vụ cho tất cả các quốc gia và mọi người dân, trong đó kêu gọi các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là các mô hình trí tuệ nhân tạo, trong bảo vệ môi trường và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai;

(iii) Thứ ba, ưu tiên thúc đẩy kết nối kỹ thuật số tổng thể trên các lĩnh vực đất liền, hàng không, hàng hải nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

* Nhân dịp tham dự Phiên họp cấp cao về Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cũng đã tiếp xúc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif.

Trao đổi với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chuyển lời thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc.

Trao đổi với Thủ tướng Pakistan Mian Muhammad Shehbaz Sharif, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt với Pakistan, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế - thương mại.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã cùng lãnh đạo các nước chụp ảnh tại trụ sở Liên hợp quốc theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chào mừng Hiệp định Biển cả sắp có hiệu lực.

Hiệp định Biển cả - tên gọi tắt của Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia được mở ký ngày 20/9/2023 - là điều ước quốc tế về biển quan trọng nhất trong những thập kỳ đầu của thế kỷ 21. Việt Nam đã tích cực tham gia đàm phán Hiệp định và là một trong những những quốc gia đầu tiên ký và phê duyệt Hiệp định. Hiệp định sẽ có hiệu lực từ ngày 17/1/2026, 120 ngày kể từ ngày Maroc, quốc gia thứ 60 nộp văn kiện phê chuẩn, phê duyệt vào ngày 19/9/2025).

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.