Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ

Ngày 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10” được tổ chức tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Gujarat toàn cầu đầy sức sống.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Gujarat toàn cầu đầy sức sống.

Hội nghị do Thủ tướng Narendra Modi khởi xướng từ năm 2004 khi còn giữ chức Thủ hiến bang Gujarat; được tổ chức 2 năm một lần nhằm kết nối kinh doanh, chia sẻ kiến thức và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vì mục tiêu tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Hội nghị lần này kỷ niệm năm thứ 20 của sáng kiến, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp Ấn Độ, cùng đại diện khách mời đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó có lãnh đạo cấp cao các nước UAE, Cộng hòa Séc, Mozambique, Timor Leste, Uganda…

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng vì khởi đầu cho một giai đoạn 25 năm tới, trong đó, Ấn Độ sẽ tận dụng các tiềm năng và thế mạnh để phát triển, hướng tới hiện thực hoá các mục tiêu đưa Ấn Độ thành một quốc gia phát triển nhân kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 2047. Thủ hiến bang Gujarat cũng nêu bật các tiềm năng và thế mạnh của bang, một trung tâm phát triển kinh tế ở Tây Ấn Độ; hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư vào Gujarat.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc gặp với Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc gặp với Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ niềm vui được dự Hội nghị tại bang Gujarat, quê hương của lãnh tụ vĩ đại Mahatma Gandhi và Thủ tướng Narendra Modi; đánh giá cao nỗ lực của bang Gujarat trong việc duy trì tổ chức sự kiện “Gujarat sống động”, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của bang nói riêng và của Ấn Độ nói chung, cũng như khẳng định tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi về tương lai phát triển của Ấn Độ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung được thảo luận tại Hội nghị lần này xoay quanh chủ đề “Cửa ngõ tới tương lai” như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, thương mại điện tử, thành phố thông minh...; cho biết đây cũng là các lĩnh vực ưu tiên trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời, chia sẻ về các chiến lược và kế hoạch dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực này, trong đó có “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” và việc đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên tới 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030; nêu một số gợi ý chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển của các lĩnh vực nói trên, như tạo lập khuôn khổ chính sách, pháp lý và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, minh bạch, công bằng; triển khai các chiến lược, kế hoạch một cách nhất quán; nguồn vốn đầu tư công từ Chính phủ đóng vai trò dẫn dắt, khuyến khích và thu hút được nguồn lực của khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài; gia tăng hợp tác quốc tế, đưa các lĩnh vực này thành nội dung hợp tác chủ đạo và ưu tiên dành nhiều nguồn lực hơn nữa để hiện thực hoá; vận động các nước phát triển hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, quản trị hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gặp song phương với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã gặp song phương với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ tin tưởng rằng là nền kinh tế phát triển nhanh và năng động, có quy mô lớn thứ 5 thế giới, Ấn Độ hoàn toàn có thể phát huy vai trò dẫn dắt trong tiến trình này.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới; cảm ơn sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Ấn Độ nói chung và của bang Gujarat nói riêng trong các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực được trao đổi tại Hội nghị lần này; hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn của Ấn Độ tăng cường đầu tư, hợp tác lâu dài với Việt Nam

Cũng trong ngày 10/1, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gặp gỡ, trao đổi với các nguyên thủ, quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp các nước như: Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Thủ hiến bang Gujarat Bhupendrabhai Patel, Tổng Thư ký Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) Shailesh Pathak, ban lãnh đạo Tập đoàn Adani, lãnh đạo Công ty Minda, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty SMS Pharmaceutical.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.