Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

Ngày 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Viêng-chăn, Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Quang Hòa).
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Quang Hòa).

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga đã kịp thời chia sẻ và gửi viện trợ giúp Việt Nam khắc phục những hậu quả nặng nề của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Trao đổi về một số phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức tốt hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế tham khảo chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao; sớm thống nhất và tổ chức triển khai các nhiệm vụ ưu tiên cho giai đoạn sắp tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Quang Hòa).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Quang Hòa).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhất trí tiếp tục nghiên cứu, trao đổi các biện pháp đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, cùng khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), phấn đấu đến năm 2030 đưa kim ngạch thương mại song phương đạt15 tỷ USD; triển khai hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo và du lịch; đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân hai nước.

Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư và liên doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Nga ủng hộ vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.