Phụ nữ Việt Nam và Liên bang Nga trao đổi hợp tác

Ngày 26/9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, Đoàn đại biểu Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đã gặp gỡ và làm việc với một số tổ chức phụ nữ của Liên bang Nga. 
Buổi làm việc với Ủy ban bảo vệ gia đình và các vấn đề liên quan đến cha mẹ và trẻ em Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)
Buổi làm việc với Ủy ban bảo vệ gia đình và các vấn đề liên quan đến cha mẹ và trẻ em Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban bảo vệ gia đình và các vấn đề liên quan đến cha mẹ và trẻ em Nga, Hội Phụ nữ Nga "Niềm hy vọng nước Nga" thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga, bà Hà Thị Nga bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn của nhân dân và phụ nữ Việt Nam đối với sự giúp đỡ mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong suốt quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Bà Hà Thị Nga cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ kịp thời của Nga khi gửi 35 tấn hàng viện trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi được chuyên chở đến sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 20/9 vừa qua.

Đây là một biểu hiện nữa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước trong suốt 75 năm qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cũng giới thiệu về tình hình phụ nữ Việt Nam và hoạt động của Hội.

Chủ tịch Hà Thị Nga trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Phụ nữ Nga "Niềm hy vọng nước Nga". (Ảnh: THÙY VÂN)

Chủ tịch Hà Thị Nga trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Phụ nữ Nga "Niềm hy vọng nước Nga". (Ảnh: THÙY VÂN)

Bà Ostanina Alexandrovna, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ gia đình, cha mẹ và trẻ em Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nga “Niềm hy vọng nước Nga” chia sẻ về vai trò và hoạt động của Hội Phụ nữ Nga trong hệ thống, cũng như những chức năng thiết lập thể chế của Hội.

Chủ tịch Hội Phụ nữ Nga cùng chia sẻ những giá trị Hội Phụ nữ Nga luôn quan tâm đến bảo vệ giá trị căn bản truyền thống của gia đình, sự an toàn của trẻ em. Bà cũng cho biết năm 2024 là năm gia đình ở Nga và cho rằng Việt Nam cũng theo đuổi những giá trị tương đồng.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: THÙY VÂN)

Qua trao đổi, hai bên khẳng định gìn giữ và phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước và phụ nữ hai nước.

Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ phụ nữ hai nước, đặc biệt thiết lập được cơ chế hợp tác thường xuyên giữa phụ nữ hai nước; tiếp tục duy trì trao đổi thông tin; nghiên cứu trao đổi đoàn, tổ chức các hội thảo, diễn đàn chung cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương mà hai bên cùng tham gia.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng có buổi gặp gỡ và làm việc với Liên minh Phụ nữ toàn Nga và gặp gỡ cộng đồng phụ nữ Việt Nam tại Moskva.

Trước đó, đoàn cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.