Việt Nam-Liên bang Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chiều 17/10 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 17/10/2023. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 17/10/2023. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc gặp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Trong quá trình thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa hiện nay, Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch nước đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp với nền tảng tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và kết quả ngày càng thực chất.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng trong hợp tác song phương thời gian qua như: duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại, quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, năng lượng, giao lưu nhân dân.

Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi và tổ chức đoàn cấp cao giữa hai nước, hai Đảng, trong đó có các cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Putin, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” Medvedev và gần đây nhất là của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 17/10/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 17/10/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao và cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin, các cơ quan chính quyền, địa phương ở Nga đã hỗ trợ xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg, cho đây là biểu tượng đặc biệt có ý nghĩa trong quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nga.

Chủ tịch nước mong muốn Nga tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam đến học tập tại Nga cũng như tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị lãnh đạo, chính quyền Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn, học tập ổn định và lâu dài tại Nga.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ hài lòng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và sự gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước và nhấn mạnh năm 2024 sẽ đánh dấu 30 năm hai bên ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1994-2024).

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng thống đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng thống khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ hài lòng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ và sự gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước và nhấn mạnh năm 2024 sẽ đánh dấu 30 năm hai bên ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1994-2024).

Tổng thống Vladimir Putin trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nga vào thời gian thích hợp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, hai bên đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để quan hệ kinh tế-thương mại tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực tuy nhiên còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển xứng tầm với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Putin nhất trí với các ý kiến, đánh giá của Chủ tịch nước, nhất là về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, như: tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác theo các thỏa thuận giữa hai bên; phát huy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại, đầu tư song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh kinh tế Á-Âu; tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi, chia sẻ đánh giá về một số vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.