Chú trọng các hoạt động góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga

Sáng 16/10, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 15-16/10) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, truyền thống với Liên bang Nga; luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự buổi tiếp có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin cùng đoàn đại biểu Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga sang thăm Việt Nam dự phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga và đã có cuộc hội đàm thành công với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước tin tưởng, chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội, qua đó góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nêu rõ, đông đảo người dân Việt Nam có nhiều cảm tình tốt đẹp đối với đất nước và con người Liên bang Nga, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, luôn lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp và sâu sắc về đất nước và con người Liên bang Nga trong chuyến công tác, làm việc trước đây.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga đã trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đồng thời khẳng định, Liên bang Nga không chỉ coi Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện mà còn là bạn bè chiến lược.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các thế hệ lãnh đạo hai đất nước trước đây đã đặt nền móng vững chắc, quan trọng cho quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam và ngày nay chúng ta cần cùng tìm những hình thức mới cho hợp tác hai nước phát triển hơn nữa trên nhiều lĩnh vực khác nhau….

Khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Liên bang Nga trong thời gian gần đây, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga bày tỏ vui mừng trước những bước tiến trong quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua; mong muốn quan hệ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Cảm ơn lời thăm hỏi của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước và có những thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc như hiện nay là nhờ sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trên mọi phương diện. Trong đó, nhiều thế hệ cán bộ, các nhà khoa học, nhà trí thức…. được học tập và đào tạo tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, quan hệ, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga vẫn đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể.

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh buổi tiếp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp; tích cực đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khôi phục và phát triển các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch sau đại dịch Covid-19….

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Liên bang Nga, trong đó có Quốc hội Nga đã hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định tại Nga và mong Quốc hội Nga, với vai trò là cơ quan lập pháp, ủng hộ các chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt định cư, làm việc, lao động tại Nga.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào từ biệt Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin sau buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào từ biệt Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin sau buổi tiếp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp Đoàn và mong muốn sớm được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc và có bài phát biểu tại Duma Quốc hội Liên bang Nga…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.