Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội

Chiều 5/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) và Đại tướng Khamliang Outhakaysone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Hội đàm với Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.

Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Lào của đoàn, Đại tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Lào đã đạt được thời gian qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào. Việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vinh dự, tự hào khi lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương Việt Nam-Lào, là “đặc biệt của đặc biệt”. Đồng chí nhấn mạnh, tháng 7 vừa qua, dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp, được lãnh đạo cấp cao Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Chính quyền và nhân dân địa phương rất phấn khởi, ấn tượng và tin tưởng vào sự hợp tác hiệu quả giữa quân đội hai nước.

ndo_br_2-3295.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu chào xã giao Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thông tin tới Đại tướng Khamliang Outhakaysone về kết quả hội đàm giữa đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước đã thành công tốt đẹp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các doanh nghiệp quốc phòng Lào sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây.

Chúc mừng kết quả hội đàm thành công giữa hai đoàn đại biểu hai nước, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhất trí với những đánh giá về kết quả phối hợp thời gian qua và phương hướng hợp tác trong năm 2026, cũng như trong những năm tiếp theo.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho rằng hai bên cần tiếp tục đoàn kết, sát cánh, phối hợp chặt chẽ, tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

* Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

ndo_br_5-8204.jpg
Thượng tướng Vongsone Inpanphim chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ngay sau lễ đón, Thượng tướng Vongsone Inpanphim và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân hai nước tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Việt Nam chủ trương mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

ndo_br_7.jpg
Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trên tinh thần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bảo đảm cho mỗi quân đội thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, tập trung vào các nội dung: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác đảng, công tác chính trị; tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng, củng cố cơ sở chính trị tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào nói chung, giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước nói riêng thời gian qua ngày càng tin cậy, toàn diện và thực chất, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ quốc phòng song phương.

ndo_br_8.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội đàm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được Chính phủ Việt Nam phát động vào tháng 3/2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Tại hội đàm, Thượng tướng Vongsone Inpanphim khẳng định, những kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua đã góp phần củng cố, xây dựng Quân đội nhân dân Lào, vun đắp quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và hai Tổng cục Chính trị. Đồng chí bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội và nhân dân Lào.

* Chiều cùng ngày, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.