Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ đầy đủ chuẩn mực theo Công ước UNCLOS

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực và nghĩa vụ pháp lý theo UNCLOS.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Trong các ngày 10-12/12 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể thường niên về đại dương và luật biển, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) có hiệu lực với sự tham dự của đông đảo đại diện các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế, khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định UNCLOS - “Hiến pháp của Đại dương” - là thành tựu quan trọng và có tác động lớn nhất của quá trình pháp điển hóa luật pháp quốc tế hiện đại, tạo thành khung pháp lý toàn diện quy định quyền và nghĩa vụ của mọi quốc gia trong các hoạt động sử dụng biển, quản lý các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; cung cấp hệ quy phạm đầy đủ để các nước tiến hành phân định các vùng biển, xác định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và triển khai hoạt động tại các vùng biển, đồng thời giải quyết những tranh chấp, khác biệt trong giải thích và áp dụng Công ước.

Để đối phó với những thách thức mới, đa chiều hiện nay trong quản trị biển và đại dương, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận đa phương, củng cố hơn nữa vai trò của các cơ chế quốc tế và khu vực trong lĩnh vực này, đẩy mạnh xây dựng và thông qua các văn bản thực thi mới nhằm thúc đẩy tuân thủ UNCLOS trong từng lĩnh vực hợp tác biển cụ thể.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực và nghĩa vụ pháp lý theo Công ước; hành động của từng quốc gia, trong đó có việc đưa ra các yêu sách biển, triển khai các hoạt động trên biển và hợp tác quốc tế về biển phải phù hợp với UNCLOS.

Đồng thời, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, đưa ra cam kết và hành động mạnh mẽ hơn, dành thêm nguồn lực và thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển nhằm hướng tới thực hiện đầy đủ các tiêu chí của Mục tiêu Phát triển Bền vững 14 (SDG 14) vào năm 2030.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Năm 2024 cũng đánh dấu chặng đường tròn 30 năm kể từ ngày Việt Nam phê chuẩn và bước vào thực thi UNCLOS.

Trong 3 thập kỷ qua, với tư cách là một quốc gia thành viên tích cực và có trách nhiệm của Công ước, Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng kể trong quá trình thực thi UNCLOS như ban hành luật pháp quốc gia, hoàn thành phân định biển với hầu hết các nước và quản lý tài nguyên biển phù hợp với các quy định của UNCLOS.

Việt Nam đồng sáng lập Nhóm bạn bè của UNCLOS tại Liên hợp quốc với gần 120 quốc gia thành viên và đã tích cực điều phối các hoạt động thúc đẩy tuân thủ và bảo vệ tính toàn vẹn của UNCLOS.

Việt Nam cũng tham gia tích cực vào các thủ tục xin ý kiến tư vấn Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) và Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về nghĩa vụ quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu theo luật pháp quốc tế và UNCLOS, đồng thời giới thiệu ứng cử viên vào vị trí Thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035 với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc thúc đẩy thực thi Công ước trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam luôn coi trọng các hoạt động kinh tế biển trong chiến lược bảo đảm tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, cũng như cam kết sẽ tích cực tham gia chuẩn bị và có đóng góp thực chất tại Hội nghị Đại dương lần thứ 3 của Liên hợp quốc về thực hiện SDG 14 năm 2025.

Về tình hình Biển Đông, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại về việc nhiều hoạt động, vụ việc căng thẳng trên thực địa gần đây ở Biển Đông làm ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh khu vực, đi ngược lại các quy định của UNCLOS.

Nhấn mạnh lập trường nguyên tắc của Việt Nam ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị các quốc gia liên quan thực hiện đầy đủ và thiện chí các nghĩa vụ theo UNCLOS, thực hiện đầy đủ và hiệu quả nội dung Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thực hiện kiềm chế, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Việt Nam luôn tôn trọng quyền của các quốc gia ven biển trong việc ban hành nội luật về biển phù hợp với UNCLOS, đồng thời yêu cầu tôn trọng chủ quyền và các quyền hợp pháp của các quốc gia ven biển khác.

Việt Nam tái khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ DOC và tích cực cùng các nước tiếp tục thảo luận, hướng tới hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

Cùng ngày, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 đã thông qua Nghị quyết tổng hợp thường niên về đại dương và luật biển với 118 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.

UNCLOS được thông qua ngày 10/12/1982 và chính thức có hiệu lực từ ngày 16/11/1994. Việt Nam là một trong 107 quốc gia đầu tiên ký và sau đó phê chuẩn Công ước vào ngày 23/6/1994. Hiện nay, UNCLOS có 170 thành viên.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".