Việt Nam-Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Chiều 10/3, ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra) Prabowo Subianto chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm và chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước báo chí, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trước báo chí, tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTXVN

Phát biểu với báo chí, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước đúng dịp hai nước Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1945-30/12/2025). Nhân dịp này, hai bên đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Prabowo Subianto chia sẻ, trong lĩnh vực hội nhập kinh tế, hai bên nhất trí phấn đấu sớm đạt 18 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác số, kinh tế số, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đối số… Hai bên cùng đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN.

Tổng thống Indonesia cho biết sẽ sớm sang thăm Việt Nam; mong muốn các thỏa thuận hợp tác được ký kết sớm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Phát biểu với báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Prabowo Subianto trên tinh thần cởi mở, thẳng thắng, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để cùng xây dựng một ASEAN mạnh, phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối. Đồng thời, kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực và thế giới; thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mê Công.

Tổng Bí thư nêu rõ, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, với những thành tựu vững chắc đã đạt được, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược, cũng như tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam tự hào có một Đối tác chiến lược toàn diện là Indonesia.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao thành tựu phát triển mọi mặt mà nhân dân và Chính phủ Indonesia đạt được. Chính phủ đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều chủ trương lớn, củng cố tự cường và phát triển quốc gia, lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò, vị thế ở khu vực và toàn cầu, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định và phát triển. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto, Indonesia sẽ hiện thực hóa thành công tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc, có vị thế quốc tế ngày càng lớn.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto đã chứng kiến Lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước: Ý định thư giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Điều phối kinh tế Indonesia về hợp tác nâng cao năng lực trong lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế số. Ý định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ Indonesia về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Thỏa thuận triển khai hợp tác giữa Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Nuôi trồng thủy sản, Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.