Việt Nam hợp tác với Nga về ứng dụng công nghệ mới chẩn đoán, điều trị ung thư

Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu ung thư Quốc gia Nga vừa ký hợp tác về công nghệ mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư.

Ông Andrey Kaprin - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga ký kết triển khai hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI).
Ông Andrey Kaprin - Tổng giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga ký kết triển khai hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI).

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan vừa tiến hành hội đàm song phương với Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga, ông Mikhail Murashko về hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ Y tế nói riêng, hai quốc gia nói chung. Ngài Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cùng tham dự.

Với sự chứng kiến của hai bộ trưởng và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đã ký kết triển khai hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư hàng đầu của Liên bang Nga trong nghiên cứu, thực hành và ứng dụng các phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5/2025 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế hàng đầu VNVC-Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

anh.jpg
Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Murashko Mikhail Albertovich, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến khoảnh khắc ký kết hợp tác, mở ra bước tiến mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư tại Việt Nam.

Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc sinh học tiên tiến.

Ngay sau sự kiện, hai bên sẽ chính thức triển khai các hoạt động trao đổi các thông tin khoa học, thực hành và huấn luyện đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu với hiệu quả cao.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Murashko Mikhail Albertovich cho biết, hệ thống y tế Nga được Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận là tốt nhất thế giới, từ y tế dự phòng tới y tế công nghệ cao.

Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như những giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế nói chung, từ cơ bản đến cao cấp nhất. Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư đầu tiên ở Nga và châu Âu với lịch sử hơn một trăm năm.

Hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam. Trong đó đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vaccine, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga.

botruong.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định hoạt động thăm, làm việc và chứng kiến Lễ ký kết giữa Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và các đối tác y tế của Liên bang Nga là minh chứng cụ thể, thiết thực cho hợp tác ngày càng sâu rộng và hiệu quả giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp của hai nước.

Hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam mang đến thêm những hy vọng mới cho người bệnh ung thư khi có thêm cơ hội tiếp cận với thuốc phát minh mới. Đồng thời, các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ tại Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ lõi, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu.

Các điểm nổi bật trong biên bản hợp tác giữa hai bên là trao đổi kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, các phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư; tổ chức và tiến hành các hội nghị khoa học; phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ung thư, phẫu thuật ung thư, xạ trị, hóa xạ trị…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Liên bang Nga mà còn của toàn cầu.

bv139.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội giới thiệu về siêu máy CT Somatom Force VB30 hỗ trợ đắc lực trong tầm soát ung thư với Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Murashko Mikhail Albertovich và đoàn đại biểu.

"Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh sẽ là một trong những cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, nơi những thành tựu y học hiện đại được ứng dụng, lan tỏa và phục vụ người dân. Sự kiện này cũng khẳng định tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga”, bà Lan cho biết.

Bà khẳng định Bộ Y tế cùng với Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa các thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn.

“Liên bang Nga là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc tìm kiếm giải pháp điều trị ung thư. Thông qua việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, chúng tôi mong muốn mang những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam, giảm tải gánh nặng ung thư và đóng góp vào sự phát triển chung của nền y học đất nước”, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.