Việt Nam giữ vai trò Người thảo luận tại phiên họp Rà soát Chính sách Thương mại WTO

Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - ngày 27/5 đã có bài phát biểu với tư cách Người thảo luận tại phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 16 của Nhật Bản ở trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên rà soát. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên rà soát. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông lệ, người thảo luận thường là Đại sứ và được Chủ tịch Cơ quan rà soát chính sách thương mại (TPRB) mời nhờ uy tín cá nhân của Đại sứ tại WTO. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được mời làm Người thảo luận tại phiên TPR của một thành viên. Điều này thể hiện sự tín nhiệm của Chủ tịch TPRB, của Phái đoàn Nhật Bản đối với Việt Nam nói chung, cũng như với cá nhân Đại sứ Mai Phan Dũng nói riêng. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh là thành viên có trách nhiệm tại WTO, góp phần củng cố quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Việc Đại sứ Việt Nam tham gia với tư cách Người thảo luận cũng là dịp để Phái đoàn Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động chung của WTO, phát huy tiếng nói của đất nước tại cơ chế đa phương nhằm nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, như định hướng nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Bên cạnh đó, phiên họp cũng là cơ hội để các thành viên WTO đánh giá, thảo luận về các điểm mới trong chính sách thương mại của Nhật Bản kể từ phiên rà soát trước được tiến hành vào năm 2023.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mai Phan Dũng chúc mừng các thành tựu kinh tế nổi bật của Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại đa phương. Nhật Bản cũng hội nhập chặt chẽ vào thị trường toàn cầu thông qua thương mại và đầu tư, phản ánh vị thế là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quan trọng. Hoạt động kinh tế của Nhật Bản được hỗ trợ bởi môi trường kinh doanh thuận lợi, năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng logistics hiện đại và chất lượng quản trị cao.

Đại sứ Mai Phan Dũng đồng thời đánh giá cao cam kết của Nhật Bản trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và củng cố hệ thống thương mại đa phương với WTO là nòng cốt. Nhật Bản là thành viên tích cực và có đóng góp mang tính xây dựng tại WTO trên nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách WTO, cơ chế giải quyết tranh chấp, đàm phán trợ cấp thủy sản… trên cơ sở các nguyên tắc cởi mở, minh bạch, không phân biệt đối xử và bao trùm.

Bên cạnh đó, Nhật Bản tiếp tục cam kết đối với vấn đề thương mại và phát triển thông qua các chương trình Hỗ trợ Thương mại, hỗ trợ các thành viên đang phát triển và kém phát triển nhất nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Đại sứ Mai Phan Dũng cũng nêu một số thách thức đối với nền kinh tế Nhật Bản và đưa ra những câu hỏi về việc thực hiện, triển khai chính sách, cũng như các vấn đề chính mà các thành viên quan tâm liên quan đến chính sách thương mại của Nhật Bản.

Hơn 50 thành viên phát biểu tại phiên rà soát đều đánh giá rằng những phân tích, quan sát sâu sắc, toàn diện của Đại sứ Mai Phan Dũng đã góp phần quan trọng vào việc định hình nội dung thảo luận tại phiên họp.

Phiên rà soát sẽ được tiếp tục vào ngày 29/5. Dự kiến, Đại sứ Mai Phan Dũng sẽ có bài phát biểu bế mạc, đánh giá về các vấn đề được các thành viên nêu ra.

Có thể bạn quan tâm

Người dân di chuyển trên đường phố tại New York, Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết chặt điều kiện cấp thẻ xanh

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa thông báo khôi phục quy định "gánh nặng xã hội", theo đó cho phép từ chối cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh) đối với những người nhập cư bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công của chính phủ. Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/9.

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

[Video] Tiêu điểm 18/7: Thay Thủ tướng sau 1 năm – Bước đi chiến lược của Tổng thống Ukraine V. Zelensky

Chỉ sau một năm tại nhiệm, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko bất ngờ rời ghế dù vẫn được Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đằng sau quyết định tưởng như khó hiểu này không phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng chính trị, mà có thể là bước đi chiến lược của chính quyền Kiev.

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Đại học Đặc khu Columbia (University of the District of Columbia-UDC) là trường đại học công lập duy nhất tại thủ đô Washington, đồng thời là một viện đại học phục vụ cộng đồng. (Ảnh: TTXVN)

Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.

Các đại biểu chăm chú theo dõi bộ phim. (Ảnh: Duy Toàn)

Trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” tại Lào

Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.