Việt Nam đóng góp quan trọng cho cộng đồng quốc tế

Phát biểu trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis khẳng định: Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, có những đóng góp quan trọng cho Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.
Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis. (Ảnh: AFP)
Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 Dennis Francis. (Ảnh: AFP)

Ông Dennis Francis cho biết, Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tập trung vào các vấn đề toàn cầu cấp bách, trong đó có củng cố hòa bình và phát triển bền vững, nâng cao các giá trị về y tế, giáo dục, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Ðây cũng là những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam. Theo ông Dennis Francis, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy cam kết của Việt Nam ở cấp cao nhất đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời góp phần nâng quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc lên tầm cao mới.

Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis cũng nêu rõ: Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai rất quan trọng. Ðây là nền tảng hợp tác giải quyết thách thức toàn cầu, xây dựng tương lai công bằng và bền vững hơn cho thế giới. Hội nghị là cơ hội quan trọng để Việt Nam dẫn dắt và đóng góp vào các cuộc đối thoại toàn cầu, cũng như đưa ra cam kết và hành động.

Việt Nam đóng góp tiếng nói và vai trò dẫn dắt trong các cuộc thảo luận quan trọng về biến đổi khí hậu, đưa ra lời nhắc nhở kịp thời về tính dễ bị tổn thương của một quốc gia đang phát triển trước biến đổi khí hậu.

Ðiều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis

Theo bà Pauline Tamesis, Việt Nam đóng góp tiếng nói và vai trò dẫn dắt trong các cuộc thảo luận quan trọng về biến đổi khí hậu, đưa ra lời nhắc nhở kịp thời về tính dễ bị tổn thương của một quốc gia đang phát triển trước biến đổi khí hậu.

Theo Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang, đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Ðại hội đồng Liên hợp quốc và cũng là hoạt động ngoại giao đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tổ chức quốc tế đa phương lớn nhất thế giới.

Ðiều này khẳng định mạnh mẽ ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả, chia sẻ tầm nhìn và giải pháp của Việt Nam về vai trò của Liên hợp quốc và các vấn đề lớn của thế giới. Chuyến công tác thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ðảng, Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của cộng đồng quốc tế, cũng như quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc.

Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc có những bước phát triển vượt bậc, trên nhiều phương diện và cấp độ. Liên hợp quốc là người bạn tin cậy, gắn bó với Việt Nam và Việt Nam chia sẻ sâu sắc các giá trị cốt lõi, chủ động và tích cực đóng góp cho Liên hợp quốc. Thời gian qua, Việt Nam gặt hái rất nhiều thành tựu và thể hiện là thành viên có trách nhiệm và tích cực, chủ động tham gia các hoạt động chung.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự các hội nghị trong khuôn khổ Ðại hội đồng Liên hợp quốc và làm việc tại Hoa Kỳ sẽ góp phần củng cố đà tiến triển trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đóng góp thúc đẩy hòa bình, hợp tác và tiến bộ ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Grozny lọt vào trong top 10 thành phố phát triển nhất ở Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Grozny kỷ niệm 208 năm thành lập thành phố

Grozny - thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga vừa kỷ niệm 208 năm Ngày thành lập (1818-2026). Sự kiện này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc khi Grozny giờ đây đã chuyển mình thành một "đô thị định hình xu hướng", đi đầu về an ninh, quy hoạch hạ tầng hiện đại và tốc độ thu hút đầu tư tại khu vực bắc Kavkaz.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".