Việt Nam đề xuất ESCAP thúc đẩy các cam kết về phát triển bền vững

Nhận lời mời của bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP) và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/5, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự và phát biểu tại Khóa họp thường niên lần thứ 79 của ESCAP tại Bangkok, Thái Lan.
Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp 79 của ESCAP.
Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp 79 của ESCAP.

Với chủ đề “Tăng tốc hành động khí hậu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục vụ phát triển bền vững”, khóa họp năm nay có sự tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến của 3 Tổng thống, 7 Thủ tướng, Chủ tịch Đại hội đồng Csaba Kőrösi và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, gần 650 đại diện của 49 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên ESCAP, cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nêu bật những cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững ở khu vực và ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các thách thức do biến đổi khí hậu gây ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung và đối với Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên thảo luận cuộc họp.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên thảo luận cuộc họp.

Thứ trưởng cũng bày tỏ lo ngại về những tác động nặng nề và sâu sắc của đại dịch Covid-19 và các thách thức toàn cầu hiện nay như xung đột, mất an ninh lương thực và nguồn nước, thiên tai, suy thoái đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường… đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng đề xuất tăng cường hợp tác khu vực về thương mại và đầu tư thân thiện với khí hậu, du lịch, kết nối, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững. Thứ trưởng cũng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp về hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm thực tiễn.

Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước phát triển, cần đưa ra các cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh về các Mục tiêu phát triển bền vững (tháng 9/2023 tại New York) và Hội nghị COP28 (tháng 11-12/2023 tại Dubai).

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề xuất ESCAP phát huy vai trò nhằm thúc đẩy các cam kết này và điều phối hợp tác khu vực, hỗ trợ các nước trong việc đánh giá tiến độ thực hiện SDG và nâng cao năng lực thống kê.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cảm ơn và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các SDG, các cam kết tại Hội nghị COP26, triển khai quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ESCAP và các đối tác quốc tế khác để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới dựa trên phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tại cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Palau.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt tại cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Palau.

Trong thời gian tham dự khóa họp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Palau Surangel S. Whipps Jr. và Thứ trưởng Nghị sĩ Ngoại giao Nhật Bản Akimoto Masatoshi.

Trong trao đổi với Tổng thống Palau, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, trong đó có Palau.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề xuất ESCAP phát huy vai trò nhằm thúc đẩy các cam kết này và điều phối hợp tác khu vực, hỗ trợ các nước trong việc đánh giá tiến độ thực hiện SDG và nâng cao năng lực thống kê.

Đánh giá cao quan hệ hai nước có tiến triển tích cực từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, trong đó có hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước.

Tổng thống Palau Surangel S. Whipps Jr. bày tỏ ấn tượng về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương; đề nghị Việt Nam sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước để tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi du lịch, thương mại và nghiên cứu cung cấp lao động cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Palau trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp Thứ trưởng Nghị sĩ Ngoại giao Nhật Bản Akimoto Masatoshi, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam Nhật Bản có tin cậy chính trị cao và trên đà phát triển tốt đẹp trong tất cả các lĩnh vực. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cảm ơn Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023 thiết thực, hiệu quả và xứng tầm quan hệ hai nước.

Thứ trưởng cảm ơn Nhật Bản đã mời Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và Hội nghị Tương lai châu Á tổ chức tại Nhật Bản tới đây.

Chia sẻ đánh giá của Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt về quan hệ song phương, ông Akimoto Masatoshi nhấn mạnh Việt Nam là đối tác rất quan trọng trong khu vực của Nhật Bản trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều vấn đề nổi lên; đề nghị hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ cả trong khuôn khổ song phương và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Toàn cảnh phiên khai mạc Khóa họp lần thứ 79 của ESCAP.

Toàn cảnh phiên khai mạc Khóa họp lần thứ 79 của ESCAP.

Khóa họp lần thứ 79 của ESCAP sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 19/5.

Thành lập từ năm 1947, ESCAP là một trong 5 Ủy ban khu vực trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC). ESCAP được Liên hợp quốc trao trọng trách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ESCAP có 53 thành viên chính thức và 9 thành viên liên kết. Khóa họp ESCAP là hội nghị thường niên để các nước thành viên xem xét và thảo luận tất cả các vấn đề kinh tế-xã hội và hợp tác khu vực trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng nhau mở ra một chân trời hợp tác mới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, chiều 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng dự Toạ đàm bàn tròn về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc.

[Video] Thời sự 24h ngày 23/4/2026: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm là hài hòa trong thời điểm hiện nay

[Video] Thời sự 24h ngày 23/4/2026: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm là hài hòa trong thời điểm hiện nay

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm là hài hòa trong thời điểm hiện nay; Thủ tướng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Hà Nội sẽ lắp camera nhận diện xe đạt chuẩn ra vào vùng phát thải thấp; Đường ống Druzhba khôi phục, EU thông qua gói vay 90 tỷ EUR cho Ukraine.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tham gia hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân dân ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng

Cử tri và nhân dân bày tỏ niềm tin khi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt; nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng được xử lý nghiêm minh; ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk dâng hoa, dâng hương hài cốt liệt sĩ quy tập mùa khô 2025-2026 tại Đội K51.

Hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Với sự nỗ lực không ngừng của Đội K51, sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, triển khai lực lượng hỗ trợ tại các địa phương, đến nay 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam (chưa xác định danh tính) đã được quy tập.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy, chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện

Về tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan đại diện, Luật quy định, căn cứ tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan đại diện, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, các cơ quan hữu quan xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện.

Tổ công tác Bộ Công an và Tổ công tác Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại địa bàn. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Trong bối cảnh tình hình an ninh-xung đột có chiều hướng gia tăng, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và dịch bệnh diễn biến khó lường, các lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã và đang chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[Video] Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027

[Video] Quốc hội nghe Tờ trình dự kiến Chương trình giám sát năm 2027

Sáng 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội đã nghe Tờ trình tóm tắt dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày.

Đại biểu Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) tham gia ý kiến thảo luận ở hội trường sáng 23/4. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò giám sát độc lập, thường xuyên của từng đại biểu Quốc hội

Đại biểu Thạch Phước Bình khẳng định việc phát huy vai trò giám sát độc lập, thường xuyên của từng đại biểu Quốc hội là nội dung có ý nghĩa then chốt. Theo đó, mỗi đại biểu nên xây dựng kế hoạch giám sát riêng, bám sát địa bàn ứng cử và lĩnh vực chuyên môn phụ trách để có những đánh giá sắc sảo, thực chất nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường canh trực sẵn sàng chiến đấu trên các tàu Cảnh sát biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn trong các ngày lễ lớn

Nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai đồng bộ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động luyện tập các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày lễ.