Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề nghị EU tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngày 30/7, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón và tiến hành hội đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles. Sau hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC Josep Borrell Fontelles đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại họp báo, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC Josep Borrell Fontelles khẳng định, hai bên vừa có cuộc hội đàm rất thành công trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tin cậy lẫn nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn Đại diện cấp cao EU đã thay mặt Liên minh châu Âu đến Việt Nam tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của EU và cá nhân ông Josep Borrell Fontelles đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời nhấn mạnh Tổng Bí thư đã góp phần quan trọng vào việc củng cố vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam với EU.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-EU, đặc biệt về chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác phát triển, tư pháp, nông nghiệp..., khẳng định trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao được tăng cường, góp phần gia tăng tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Hiện hai bên đang triển khai hiệu quả 4 thỏa thuận hợp tác, 8 cơ chế đối thoại, Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có tất cả các trụ cột hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh với EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

EU là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất, một trong những đối tác thương mại-đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) sau gần 4 năm thực thi đã giúp trao đổi thương mại hai bên tăng trưởng tích cực.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt 58,5 tỷ USD, riêng 6 tháng đầu năm nay đạt 24,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; là nhà đầu tư lớn thứ 5 với tổng FDI lũy kế tại Việt Nam gần 30 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt 58,5 tỷ USD, riêng 6 tháng đầu năm nay đạt 24,7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; là nhà đầu tư lớn thứ 5 với tổng FDI lũy kế tại Việt Nam gần 30 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị EU tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương và các chương trình hợp tác với khu vực, tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như: Tăng cường năng lực quản trị công, kinh tế xanh, số và tuần hoàn, phát triển nghề cá bền vững; tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả EVFTA; sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam trong phòng, chống IUU; thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) để đưa hợp tác kinh tế song phương tương xứng với tiềm năng của cả hai bên.

Bộ trưởng cũng đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực để Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), trong đó có việc hỗ trợ Việt Nam thiết lập thị trường chứng chỉ carbon có kết nối với thị trường quốc tế, triển khai các dự án về hydrogen xanh.

Phó Chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell Fontelles khẳng định ủng hộ cam kết của Việt Nam để đạt được phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thông qua JETP, nhấn mạnh điều quan trọng là đẩy nhanh quá trình này bằng cách xác định mức độ ưu tiên các dự án và cải cách thể chế.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam hoan nghênh EU đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua việc triển khai một số chiến lược, sáng kiến hợp tác và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với khu vực; ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU, đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa hai bên, trong đó có việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-EU giai đoạn 2023-2027 nhằm đóng góp tích cực, hiệu quả cho nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và phục vụ tốt hơn lợi ích của hai bên.

Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của EU nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và trật tự trên biển dựa trên luật pháp quốc tế tại Biển Đông.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc trên tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt nhân dịp hai bên kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025; phối hợp khai thác tốt các cơ chế hợp tác hiện có nhằm trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, đề xuất các hợp tác mới; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, phòng, chống tội phạm, cùng đóng góp vào việc bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.