Điện Biên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu tại 2 xã

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên, từ ngày 18-30/9/2023, ngành y tế Điện Biên sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu tại 2 xã đã ghi nhận ca mắc bệnh, gồm: Xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) và xã Huổi Mí (huyện Mường Chà).
Cán bộ Y tế Điện Biên lấy dịch họng hầu các trường hợp trong vùng dịch. (Ảnh: CDC Điện Biên)
Cán bộ Y tế Điện Biên lấy dịch họng hầu các trường hợp trong vùng dịch. (Ảnh: CDC Điện Biên)

Theo đó, đối tượng được tiêm vaccine đợt này là công dân 2 xã, từ 7 tuổi đến 20 tuổi. Dự kiến có 2.336 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu được tiêm, trong đó xã Pú Hồng 1.331 liều, xã Huổi Mí 1.005 liều.

Toàn bộ kinh phí mua vaccine do ngân sách tỉnh Điện Biên bố trí; kinh phí Trung ương hỗ trợ, gồm: bơm kim tiêm, hộp an toàn triển khai chiến dịch.

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, Sở Y tế tỉnh Điện Biên yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông và Trung tâm Y tế huyện Mường Chà hỗ trợ tuyến xã trong các hoạt động tổ chức triển khai tiêm chủng, quản lý đối tượng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiêm chủng, như: nhân lực, các điều kiện an toàn tiêm chủng, trang thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan.

Đồng thời Trung tâm y tế 2 huyện phải chủ động thành lập các tổ cấp cứu lưu động với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc cấp cứu, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có các trường hợp xảy ra phản ứng khi tiêm; giám sát, đôn đốc và hỗ trợ chuyên môn đối với tuyến xã trong suốt thời gian triển khai chiến dịch.

Như vậy, với chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu lần này thì tỉnh Điện Biên đã có 4.336 người được tiêm vaccine phòng bệnh kể từ trung tuần tháng 5/2023 đến nay. Trước đó, chiến dịch lần 1 được tổ chức từ ngày 19-30/5/2023, tại huyện Điện Biên Đông, với tổng số 2.000 người từ 7 tuổi đến 20 tuổi ở 2 xã: Pú Nhi, Noong U đã được tiêm vaccine uốn ván-bạch hầu.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: Từ ngày 1/5 đến 10/9, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 3 ổ dịch bệnh bạch hầu với 6 trường hợp mắc; trong đó 1 trường hợp tử vong; 2 trường hợp đã khỏi bệnh; 3 trường hợp đang được điều trị. Địa bàn xảy ra 3 ổ dịch đều thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn; các trường hợp mắc bệnh đều là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống dịch tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Song với sự chủ động vào cuộc của cán bộ y tế trong toàn tỉnh, đặc biệt là y tế tại các địa bàn có dịch thì tới nay tình hình dịch bệnh bạch hầu ở Điện Biên vẫn được kiểm soát tốt. Tại thời điểm này, đã qua 14 ngày Điện Biên không ghi nhận thêm trường hợp người mắc mới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.