Vi phạm trong giao dịch và báo cáo, hai doanh nghiệp bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng

Hai doanh nghiệp là CTCP Phát triển Công trình Viễn thông và CTCP Xuất nhập khẩu An Giang vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính với tổng mức tiền phạt 205 triệu đồng do các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; công bố thông tin chứa nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào mua chứng khoán…
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 18/3/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông (địa chỉ tại lô 18 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), mức phạt tiền 125 triệu đồng do hành vi công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào mua chứng khoán được chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; quảng cáo việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể, Công ty đã đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty về việc chào mời nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty phát hành (Thông báo số 08-TB/HĐQT ngày 9/5/2023 của Công ty) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty thông báo về việc tăng vốn điều lệ ngày 10/5/2023;

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty phải khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin theo quy định.

Trước đó, ngày 17/3/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 08/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (địa chỉ tại số 1 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), số tiền 80 triệu đồng hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trước đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, tổ chức liên quan ông Nguyễn Hữu Phú - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GKM Holdings (mã chứng khoán: GKM) đã thực hiện giao dịch mua 262.000 cổ phiếu GKM (tương ứng 2.620.000.000 đồng theo mệnh giá) từ ngày 15/1/2024 đến ngày 18/1/2024 và giao dịch bán 174.000 cổ phiếu GKM (tương ứng 1.740.000.000 đồng theo mệnh giá) vào ngày 26/12/2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.