Xã luận:

Vì một ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, từ ngày 25 đến 28/10.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Ba mươi năm đứng dưới “mái nhà chung” ASEAN, Việt Nam luôn coi quan hệ với ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định những nỗ lực, sự tận tâm, cống hiến của Việt Nam vì một khu vực ASEAN đoàn kết, hòa bình, tự cường, phát triển bao trùm và bền vững.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Điều này đặt ra sức ép đối với sự đoàn kết, thống nhất và tương lai của ASEAN.

Tuy vậy, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thử thách, ASEAN vẫn vững vàng, là điểm sáng của hợp tác đa phương. Hàng loạt kết quả hợp tác thực chất, tốt đẹp đã được ghi nhận, nổi bật nhất là việc thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và quyết định chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Liên kết kinh tế nội khối và ngoại khối được tăng cường thông qua mạng lưới các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Các cơ chế của ASEAN luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm và tham gia tích cực từ phía các đối tác. Đây là minh chứng cho lòng tin, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và năng lực của ASEAN.

Dưới sự dẫn dắt của Malaysia, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2025, ASEAN đã và đang thúc đẩy các hoạt động hướng tới xây dựng Cộng đồng “Bao trùm và bền vững”, theo đúng chủ đề Năm ASEAN 2025. Chủ đề này phản ánh thông điệp của ASEAN nỗ lực bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển cho tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Malaysia sẽ chứng kiến một sự kiện lịch sử: ASEAN chính thức đón chào thành viên mới gia nhập Hiệp hội là Timor Leste, nâng tổng số quốc gia thành viên lên 11 quốc gia. Việc ASEAN mở rộng không chỉ phản ánh sức hấp dẫn bền bỉ của Hiệp hội, mà còn góp phần củng cố tính bao trùm và nâng cao năng lực tự cường.

Trên chặng đường 30 năm, Việt Nam và ASEAN đã cùng nhau đi qua những thời khắc trọng đại, mà gần đây là thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, mở ra chương phát triển mới của ASEAN trong hai thập kỷ tới. Điều này thể hiện cách tiếp cận chủ động của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động, đồng thời khẳng định cam kết và quyết tâm của các nước đoàn kết xây dựng một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Ba mươi năm đồng hành cùng ASEAN, với thế và lực ngày càng lớn mạnh, Việt Nam đã khẳng định vai trò không thể thiếu và tiếng nói quan trọng trong Hiệp hội. Đối với Việt Nam, tham gia ASEAN có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Còn đối với ASEAN, việc Việt Nam chủ động đóng góp nhiều hơn cho Hiệp hội có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm một ASEAN đoàn kết, tự cường, tự chủ chiến lược.

Tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, Đoàn Việt Nam tiếp tục chủ động đóng góp vào công việc chung, nhất là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đa dạng hóa quan hệ và thị trường, tăng cường kết nối ASEAN. Việt Nam cũng hoan ngênh sự tham gia của Timor Leste vào ASEAN và cam kết hỗ trợ Timor Leste hòa nhập tích cực vào Cộng đồng ASEAN.

Cột mốc 30 năm gia nhập ASEAN không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nước đưa tầm nhìn và khát vọng ASEAN trở thành hiện thực.

Cột mốc 30 năm gia nhập ASEAN không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng các nước đưa tầm nhìn và khát vọng ASEAN trở thành hiện thực. Cùng ASEAN bước vào giai đoạn mới khi đất nước tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam ý thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong hiện thực hóa các mục tiêu của ASEAN, tiếp tục góp phần lan tỏa câu chuyện thành công của Hiệp hội và các quốc gia thành viên.

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đi thông điệp về một Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển bền vững và bao trùm, để ASEAN thật sự trở thành “mái ấm” cho người dân các quốc gia thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.