Cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước"

Vẽ để thắp sáng ước mơ

Trẻ em dù ở bất cứ đâu đều cần được chăm sóc, bảo vệ, được sống trong mái nhà hạnh phúc và phát triển đủ đầy là thông điệp mà cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” gửi gắm tới các em nhỏ, bậc phụ huynh, các cơ sở giáo dục và toàn xã hội.
Không gian triển lãm trưng bày các tác phẩm ấn tượng.
Không gian triển lãm trưng bày các tác phẩm ấn tượng.

Sáng 29/6, Lễ trao giải, đấu giá các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2023 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khởi xướng đã diễn ra tại Hà Nội. Hoạt động nhằm quyên góp, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Thắp sáng những ước mơ” tổ chức từ năm 2014.

Hành động vì trẻ em

Chia sẻ về sự kiện, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam Nguyễn Mạnh Huy cho biết: “Bên cạnh việc khởi tạo, giúp trẻ có một sân chơi phát huy tính sáng tạo, cuộc thi còn là cơ hội để các em bày tỏ nguyện vọng về cuộc sống, về tương lai và thể hiện giá trị bản thân thông qua hình thức hội họa”.

Nhìn lại tháng 6 – Tháng hành động vì trẻ em, có không ít các sự kiện bổ ích đã diễn ra khắp cả nước. Nhiều chương trình chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của trẻ đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Không có gì đáng quý hơn khi các em đều được đến trường, có những cơ hội học tập, rèn luyện và được quan tâm để phát triển toàn diện.

Thế nhưng, trên thực tế, còn một bộ phận các em nhỏ chưa được đến trường. Đó là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, trẻ sinh sống trong gia đình nghèo, ở vùng sâu, vùng xa... Vì nhiều lý do mà các em đã phải chịu thiệt thòi lớn trong việc thực hiện các quyền lợi và những ước mơ chính đáng của mình.

Nhằm hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” trong suốt 8 năm qua.

Toàn cảnh Lễ trao giải, đấu giá các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2023.

Toàn cảnh Lễ trao giải, đấu giá các tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2023.

Sự kiện hướng tới việc vận động các nguồn lực hỗ trợ để trao 1.000 suất học bổng và quà trước thềm năm học mới cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học, chịu ảnh hưởng của thiên tai và hạn mặn tại các tỉnh miền trung.

Chương trình đã góp phần to lớn trong thực hiện chính sách phổ cập giáo dục của Nhà nước và thể hiện sự chung tay chăm lo của cộng đồng đối với những trẻ em nghèo hiếu học, những trẻ em có tài năng cần được bồi dưỡng và phát huy.

Nuôi dưỡng những ước mơ của con trẻ cũng là gieo mầm cho sự phát triển của đất nước. Tất cả trẻ em đều xứng đáng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là những bạn nhỏ đang nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chính tình cảm yêu thương đó sẽ là động lực to lớn, thắp sáng trong các em niềm tin về tương lai.

Những tấm lòng chắp cánh ước mơ

Không chỉ những nhà hảo tâm, chính các em nhỏ được sống trong môi trường đủ đầy cũng là những tấm lòng cao cả, tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho các bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn thông qua Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước”.

Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 13.000 tác phẩm hội họa của hơn 10.000 thí sinh từ khắp mọi miền tổ quốc. Ở vòng sơ loại, hơn 1.000 tác phẩm nổi trội được lựa chọn để tiến vào vòng Chung khảo.

Kết quả, Ban giám khảo đã chọn ra được: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Cuộc thi cũng trao tặng 1 giải Tiêu biểu dành cho học sinh khuyết tật, 1 giải cho Thí sinh nhỏ tuổi nhất, 3 giải có lượt bình chọn online cao nhất và 200 tác phẩm đoạt giải Triển vọng.

Nhiều phụ huynh cùng con đến tham dự sự kiện.

Nhiều phụ huynh cùng con đến tham dự sự kiện.

Đồng hành với cuộc thi trong vai trò thành viên Ban giám khảo, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Ngọc Hân cho hay, từ nhỏ, cô đã yêu thích nghệ thuật. Vì thế, khi làm giám khảo cuộc thi, cô được đắm chìm trong những bức tranh sắc màu của các em nhỏ và trở về tuổi thơ thêm lần nữa.

“Tên gọi của cuộc thi toát lên thông điệp rất hay, đối với bất kỳ ai, kể cả trẻ em đều cần có ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình. Cuộc thi không giới hạn hay áp đặt về chủ đề mà cho phép các em khám phá và thoải mái bày tỏ suy nghĩ. Nhờ đó, nhiều ý tưởng đặc biệt, sâu sắc khó có thể ngờ tới đã xuất hiện”, Hoa hậu Ngọc Hân nhận xét thêm.

Vượt qua hơn 13.000 bức tranh, tác phẩm "Mái nhà tình yêu" của thí sinh Phạm Tùng Chi, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du (quận Hà Đông, Hà Nội) đã xuất sắc giành được giải Đặc biệt.

Thông qua bức tranh này, Tùng Chi gửi gắm thông điệp: "Xây dựng mái nhà chung với tình yêu bao la với các em bé bị bệnh K là mong muốn lớn nhất của em. Trong ngôi nhà ấy, các em được sống giữa ngập tràn niềm vui, được ở với ba mẹ với thế giới ngọt ngào sắc màu và được cùng nhau vui chơi, học tập, sống trong hạnh phúc vô bờ".

Theo nhà giáo, chuyên gia mỹ thuật Hữu Hạnh, Trưởng Ban Giám khảo “Ngôi nhà mơ ước”, cuộc thi năm nay quy tụ nhiều tác phẩm chất lượng. Các bức tranh đoạt giải được đánh giá cao về tư duy hình ảnh và khả năng thể hiện ý tưởng trong hội họa.

Tác phẩm "Mái nhà tình yêu" của em Phạm Tùng Chi đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi.

Tác phẩm "Mái nhà tình yêu" của em Phạm Tùng Chi đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi.

Cuộc thi đã tạo ra sân chơi lý thú cho các em nhỏ, khơi dậy khả năng tưởng tượng, kể câu chuyện thông qua hình ảnh và sắc màu. Thế giới của hội họa là cầu nối, giúp các em bày tỏ nguyện vọng, tâm tư, tình cảm tới gia đình. Qua đó, chương trình cũng lan tỏa yêu thương, phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các các hoạt động xã hội.

Đây cũng là dịp để các em có cơ hội thể hiện sự sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, ở vùng sâu vùng xa, những người luôn khát khao được sống trong những ngôi nhà kiên cố và yên ấm. Càng thấu hiểu và đồng cảm với những hoàn cảnh ấy, các em mới càng trân trọng gia đình và cuộc sống hiện tại của mình.

Được biết, trong năm 2023, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức Giải thưởng Cống hiến vì trẻ em Việt Nam để tôn vinh những cá nhân, tập thể, cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường cho trẻ em phát triển hoặc có những sáng kiến thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.