VCCI mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nhận được hỗ trợ trong hội nhập quốc tế

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công mong muốn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, đầu tư, chắp mối và giới thiệu các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường; hỗ trợ trong dự báo tình hình kinh tế-xã hội các địa bàn, xử lý các tranh chấp kinh tế quốc tế.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại cuộc gặp gỡ.
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại cuộc gặp gỡ.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi gặp gỡ giữa các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và doanh nghiệp do VCCI tổ chức chiều 12/4 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 làm việc với lãnh đạo VCCI, lãnh đạo các hiệp hội và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, hiện Việt Nam có khoảng gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã mạnh dạn, tạo được đột phá trong sản xuất kinh doanh vươn xa ra thị trường quốc tế.

Theo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, chúng ta phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đang suy giảm, trong 3 tháng đầu năm đã có tới 51.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong khi chỉ có 37.900 doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay lại thị trường, nhiều doanh nghiệp cho rằng khó có sự tăng trưởng trong thời gian tới...

Quang cảnh buổi gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Quang cảnh buổi gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Do đó, Chủ tịch VCCI mong muốn các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, đầu tư, chắp mối và giới thiệu các đối tác tiềm năng để mở rộng thị trường. Trong đó, hỗ trợ dự báo tình hình kinh tế, xã hội các địa bàn và hỗ trợ trong xử lý các tranh chấp kinh tế quốc tế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và tại nước ngoài; giới thiệu cho các doanh nghiệp tại nước ngoài về khảo sát đầu tư kinh doanh tại Việt Nam (đặc biệt trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao…).

Chủ tịch VCCI cũng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ đồng hành của Bộ Ngoại giao nói chung và của các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng đối với hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và của VCCI. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp trong nước rất mong muốn được tiếp cận và kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam và được đồng hành trong các chương trình hội thảo xúc tiến, giới thiệu về môi trường đầu tư Việt Nam tại nước ngoài...

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho biết, đoàn các Đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 gồm 16 cán bộ được bổ nhiệm tại các địa bàn ở Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Phi. Đây là các cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao kinh tế.

Trước khi đoàn lên đường nhận nhiệm vụ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cho đoàn trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài làm việc với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội, doanh nghiệp chủ chốt. Mục đích nhằm nắm bắt tình hình và nhu cầu trong nước, thiết lập kênh trao đổi thông tin, qua đó giúp các đại sứ, tổng lãnh sự trong xây dựng các chương trình, kế hoạch đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khi nhận nhiệm vụ tại nước ngoài.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng, phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu, các nước phát triển đẩy nhanh việc thực thi, áp dụng các tiêu chuẩn, tiêu chí mới về thương mại, đầu tư quốc tế, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các tiêu chuẩn xã hội (như cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới sẽ được EU triển khai thí điểm từ đầu tháng 10/2023, các quốc gia thành viên OECD triển khai thuế tối thiểu toàn cầu từ đầu năm 2024; hay như Mỹ, EU, Nhật Bản tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn lao động đối với các mặt hàng xuất khẩu).

Năm 2023 và các năm tới, kinh tế thế giới dự báo khó khăn hơn do tác động cộng hưởng của những diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, an ninh và kinh tế toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Trong dài hạn, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo về rủi ro tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 sẽ chậm lại so giai đoạn 2010-2019, xuất hiện thêm một số bất ổn, rủi ro về tài chính-ngân hàng ở Mỹ, EU.

Do đó, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xác định "biến nguy thành cơ". Để triển khai nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nhận thức rõ về trách nhiệm, vai trò của mình và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước và doanh nghiệp.

Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026.

Các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026.

Trong không khí thân tình, cởi mở, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026, cũng đã thông tin về tình hình địa bàn mình chuẩn bị phụ trách, đặc biệt là các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam, và trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các Cơ quan đại diện của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, kiến nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu thị trường thông qua kết nối tới VCCI cũng như các cơ quan đại diện, hệ thống thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài, trên cơ sở đó nắm bắt tiếp cận các thị trường khó nhưng còn rất nhiều tiềm năng, như Trung Đông, châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tham dự buổi gặp mặt cũng đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải, cùng các đề xuất tháo gỡ. Trong đó, mong muốn các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trở thành địa chỉ tin cậy tiếp nhận, sàng lọc thông tin, cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác sở tại, quốc tế; tìm kiếm, giới thiệu cho doanh nghiệp các nhà nhập khẩu, hệ thống lưu thông, phân phối các sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt Nam tại thị trường sở tại…

Sau buổi làm việc, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp đã tiếp tục có những cuộc trao đổi cụ thể về các vấn đề cần thúc đẩy, hợp tác trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.