Vận dụng Nghị quyết 98 gỡ vướng công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 12/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đi thực tế kiểm tra công trường dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên và Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công trường dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên. (Ảnh: TÙNG ANH)
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công trường dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên. (Ảnh: TÙNG ANH)

Đây là 2 công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng nguồn vốn ngân sách và đầu tư công lần lượt khởi công vào tháng 4/2022 và tháng 6/2023; đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công cả hai công trình đều đánh giá, do khan hiếm lớn nguồn vật liệu xây dựng nhất là cát san lấp nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Tuy nhiên chủ đầu tư đều quyết tâm thi công bảo đảm chất lượng, phấn đấu rút ngắn tiến độ để sớm đưa công trình vào khai thác.

kenh-tham-luong-dbqh-khao-sat-9433.jpg
Gói thầu xây lắp 1 đoạn qua cầu Nước Lên, phường An Lạc thuộc Dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đang tăng tốc thi công. (Ảnh: TÙNG ANH)

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: Đây là đợt khảo sát đầu tiên của Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập. Với các công trình trọng điểm về chỉnh trang hạ tầng và giao thông, Đoàn đề nghị chủ đầu tư đề xuất những khó khăn vướng mắc, để thành phố kịp thời nắm bắt tháo gỡ, nhất là sau sáp nhập tạo ra không gian đô thị cho cả vùng là rất lớn.

“Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng rất tốt Nghị quyết 98 của Quốc hội để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Do đó, đây là động lực để thành phố tiếp tục vận dụng tốt hơn các cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có rút ngắn quy trình thủ tục đầu tư cũng như rút ngắn tiến độ thi công công trình”, ông Lợi nhấn mạnh.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra tại Gói thầu XL-01 và XL-02 Dự án kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố (Ban Hạ tầng) cho biết: Bình quân khối lượng của 10 gói thầu xây lắp đạt 53,03%.

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng thông tin với Đoàn kiểm tra, dự án không thiếu tiền kể cả vốn từ Trung ương rót về nên chủ đầu tư sẵn sàng thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất. Ông Phúc thừa nhận, hiện có tình trạng một số nhà thầu thi công rất chậm, thiếu trách nhiệm chưa bảo đảm tiến độ đề ra, trường hợp nhắc nhở mà nhà thầu không khắc phục chủ đầu tư sẽ cắt hợp đồng chuyển qua cho nhà thầu khác thi công.

dbqh-khao-sat-vanh-dai-3-5973.jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tại nút giao Tỉnh lộ 10 thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TÙNG ANH)

Ban Hạ tầng cũng phấn đấu thông xe 10km hạ tầng kỹ thuật vào tháng 9 năm nay cộng với 5km đã thông xe trước đó nâng tổng chiều dài lên thành 15km đồng thời thông xe toàn bộ 64 km hai bên bờ kênh vào cuối năm, rút ngắn tiến độ từ 3-5 tháng so với kế hoạch. Đồng thời tháng 9 bắt đầu tổ chức nạo vét lòng kênh, làm công viên và tạo cảnh quan hai bên tuyến kênh này.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chủ đầu tư cần giải quyết quyền lợi của người dân chưa nhận đền bù thỏa đáng. Từ 3.000 hộ giờ còn 12 hộ nên chủ đầu tư phải quyết tâm hoàn tất bồi thường, không để tiến độ đền bù kéo dài, nhất là với dự án trọng điểm.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra tại vị trí Nút giao tỉnh lộ 10 dự án Vành đai 3 nối giữa tỉnh Long An cũ và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông), chủ đầu tư Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Dự án thành phần 1 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 50% khối lượng.

Trong đó, tại khu vực khảo sát là một trong 4 nút giao quan trọng của Dự án sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Đặc biệt, đối với hạng mục cầu Nhơn Trạch sẽ tổ chức thông xe vào ngày 19/8, giúp kết nối vào tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đồng thời góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông ở khu vực Nhơn Trạch cũng như mở hướng lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay Long Thành.

Ngoài ra, Ban Giao thông phấn đấu thông xe một số đoạn tuyến Vành đai 3 đoạn qua địa bàn Thủ Đức (14,7 km) vào cuối năm nay. Đồng thời rút ngắn tiến độ thi công, hoàn tất toàn bộ dự án Vành đai 3, đưa vào khai thác trong tháng 6/2026.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.