Sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến đường hai bên bờ kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên

Sau hai năm khởi công xây dựng, Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên dài 32km (64km cho cả hai bên) bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thiện toàn bộ dự án vào năm 2026. 

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đi qua 7 quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kết nối vào tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. (Ảnh: THẾ ANH)
Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên đi qua 7 quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kết nối vào tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. (Ảnh: THẾ ANH)

Đến nay tiến độ thi công của 10 gói thầu xây lắp đạt 46% khối lượng. Trong đó một số gói thầu đã hoàn tất làm đường, bờ kè, hệ thống thoát nước sẵn sàng thông xe kỹ thuật giai đoạn 1 cuối tháng 4 này để phục vụ việc đi lại cho người dân, giúp giải tỏa bớt lưu lượng phương tiện ở các tuyến đường trọng yếu nhờ hình thành trục lưu thông mới chạy dọc ven kênh...

Gói thầu số 8, đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ hướng ra dòng kênh Tham Lương đã hoàn tất thảm nhựa đường, sẵn sàng tổ chức thông xe (Ảnh: THẾ ANH)

Gói thầu số 8, đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ hướng ra dòng kênh Tham Lương đã hoàn tất thảm nhựa đường, sẵn sàng tổ chức thông xe (Ảnh: THẾ ANH)

Dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương và thành phố được xem là dự án chỉnh trang hạ tầng và cải tạo hệ thống tuyến kênh dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đi qua 7 quận, huyện của thành phố, gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Hạ tầng dọc tuyến kênh được chỉnh trang đồng thời kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Khi hoàn thành công trình cải tạo tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên còn tạo cơ sở hạ tầng ven kênh hiện đại, đồng bộ, cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân có dự án đi qua.

Gói thầu số 8 do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công thuộc phường 14, quận Gò Vấp đưa vào thông xe kỹ thuật sẽ giúp kết nối giao thông với Đường 35 và hẻm 331 Phan Huy Ích.

Gói thầu số 8 do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công thuộc phường 14, quận Gò Vấp đưa vào thông xe kỹ thuật sẽ giúp kết nối giao thông với Đường 35 và hẻm 331 Phan Huy Ích.

Dự án bao gồm các hạng mục xây kè bê tông hai bên bờ, nạo vét lòng kênh, xây dựng đường rộng 8-12m dọc hai bên, lắp đặt hệ thống thoát nước, cầu giao thông, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, bến thuyền…

Hai trong số các gói thầu có khối lượng thi công đạt cao là gói thầu số 7 và số 8 thuộc Phường 14, quận Gò Vấp. Ghi nhận, đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ và trường Tiểu học Lê Quý Đôn hướng ra dòng kênh Tham Lương, từng tốp thợ cùng phương tiện xe lu, xe xúc làm việc cấp tập, “3 ca 4 kíp”.

Đơn vị thi công vừa trải xong lớp nhựa đường cho đoạn công trình dài hơn 200m ngay trước khu vực hai trường học này cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Ông Nguyễn Thanh Phong, phụ trách phần lu đường thuộc Đội thi công, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng số 1-CC1 cho hay: “Do bước vào giai đoạn cao điểm nên anh em làm việc không kể ngày đêm, một phần tranh thủ làm xong ngay trong đêm để các em học sinh đi lại được thuận tiện, dễ dàng một phần phải bảo đảm tiến độ công trình đề ra”. Một số hộ dân sinh sống gần khu vực công trình cũng phấn khởi chia sẻ, giờ đây xe máy có thể chạy bon bon trên mặt đường nhựa, nơi mà chỉ 2 năm trước vẫn là con đường đất nhỏ hẹp sát bờ kênh đen, bốc mùi hôi thối cùng rác thải khắp nơi.

Từ những những con đường đất chật hẹp, nơi tập kết rác, giao thông đi lại khó khăn hiện nay dọc hai bên tuyến kênh dần hình thành hệ thống đường giao thông hoàn chỉnh cùng công viên và mảng xanh sắp hình thành.

Từ những những con đường đất chật hẹp, nơi tập kết rác, giao thông đi lại khó khăn hiện nay dọc hai bên tuyến kênh dần hình thành hệ thống đường giao thông hoàn chỉnh cùng công viên và mảng xanh sắp hình thành.

Gần đó, không khí thi công hết sức khẩn trương ở đoạn công trình từ cầu Bến Phân về cầu An Lộc, khu vực thi công gói thầu số 10 cũng do CC1 đảm trách. Dưới cái nắng gay gắt nhưng từng tốp thợ xây, xe lu liên tục trải đá, lu đường, đơn vị giám sát thì kiểm tra cao độ nền trước khi thảm nhựa để hoàn tất thi công toàn bộ phần đường dài 1,5km, kịp thời tổ chức thông xe kỹ thuật vào ngày 28/4 tới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Hạ tầng)-Chủ đầu tư: Dự kiến ngày 28/4, ban sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật 6 đoạn công trình dài khoảng 6km thuộc các gói thầu 1, 7, 8, 9, 10 trên địa bàn các Quận 12, Gò Vấp và Bình Tân.

Công nhân thi công tuyến kè thuộc gói thầu số 10, tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.

Công nhân thi công tuyến kè thuộc gói thầu số 10, tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.

Cụ thể, đoạn đường bờ phải kênh Tham Lương trên địa bàn Phường 14, quận Gò Vấp; đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ và trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Phường 14, quận Gò Vấp; đoạn từ cầu An Lộc đến đường số 28, Phường 6, quận Gò Vấp; đoạn từ cầu Bến Phân về cầu An Lộc, quận Gò Vấp; đoạn từ cống Vàm Thuật đến cuối tuyến nối quận Gò Vấp và Quận 12; đoạn từ phạm vi cống Nước Lên đến cầu An Lạc, quận Bình Tân.

Chủ đầu tư đánh giá, việc thông xe kỹ thuật trước mắt cũng như lâu dài khi hạ tầng đường bộ chạy dọc hai bên tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên được thi công hoàn chỉnh giúp kết nối các đường nhánh ở các khu dân cư với đường trục chính, quốc lộ thông qua đường ven kênh, tạo thêm hướng lưu thông mới, giúp giải tỏa một lượng lớn lưu lượng phương tiện đi lại. Cùng với đó còn góp phần hình thành hệ thống mảng xanh, công viên dọc bờ kênh đồng bộ, tạo bộ mặt đô thị văn minh, xanh và sạch.

Dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, được xem là dự án chỉnh trang hạ tầng và cải tạo hệ thống tuyến kênh dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cải tạo tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, được xem là dự án chỉnh trang hạ tầng và cải tạo hệ thống tuyến kênh dài nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đậu An Phúc - Giám đốc Ban Hạ tầng cho hay, Ban cùng đội ngũ kĩ sư, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã khẩn trương tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đến nay đã hoàn thành cơ bản các hạng mục như xây dựng kè bờ kênh, hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật,…), hạng mục đường giao thông... Thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2026.

Ông Phúc nhìn nhận thời gian qua, dự án gặp không ít vướng mắc liên quan đến các nhà thầu, cộng thêm nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá khan hiếm, tăng giá nên tác động đến tiến độ thi công chung của dự án.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.