Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026

Chiều 26/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026.

Trình bày tóm tắt Tờ trình về dự kiến Chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Quốc hội đã ban hành 69 luật, 33 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 4 pháp lệnh, 36 nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 nghị quyết điều chỉnh Chương trình.

Theo Chương trình đã được quyết định, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết, ngoài ra dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung một số dự án khác.

260920250523-z72-6817-pcn-ub-p.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy. (Ảnh: DUY LINH)

Về các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết cụ thể, Chính phủ đề xuất đưa 41 dự án vào Chương trình năm 2026, cụ thể: trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là 14 luật, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI là 20 luật, 2 nghị quyết; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 4 nghị quyết.

Về hồ sơ Chính phủ trình, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Phương Thủy nêu rõ, tờ trình, văn bản đề xuất đưa các dự án vào Chương trình năm 2026 cơ bản tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đề xuất chưa cung cấp đủ thông tin theo đúng yêu cầu.

Do vậy, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và có hướng dẫn cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập Chương trình trong thời gian tới.

Về nội dung cụ thể, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết, mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các vấn đề cụ thể để xử lý mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập có nguyên nhân từ pháp luật; vấn đề mới, xu hướng mới và các nội dung cần thiết khác liên quan đến các dự án được đề xuất và thời gian dự kiến trình thông qua.

Liên quan đến cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, căn cứ Tờ trình của Chính phủ, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban đã dự kiến cụ thể cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, thời gian dự kiến trình theo kỳ họp Quốc hội, thời gian dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án tại Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026.

Trên cơ sở các nguyên tắc lập Chương trình năm 2026, ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2026 gồm 39 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết như dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kèm theo Tờ trình đầy đủ.

260920250515-z61-9038-bieu-q.jpg
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2026; đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, với tinh thần phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội cũng như công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao với Tờ trình của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị bổ sung thêm một khoản: Các cơ quan tiếp tục rà soát và bổ sung khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và kịp thời thể chế hóa các văn bản mới của Đảng; bổ sung thêm Phụ lục phân công kèm theo Nghị quyết này cũng như thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp để có thông báo với các cơ quan phối hợp thực hiện hiệu quả; đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn chỉnh Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trong tuần tới.

Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.