Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng kiểm toán

Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 49, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tại phiên họp, cho ý kiến về Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2025 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung cụ thể hơn các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực kiểm toán và các nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu để cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc xây dựng phạm vi, đối tượng kiểm toán và triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2026 cần bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, đầu mối, đối tượng và phương thức, phạm vi kiểm toán sau sáp nhập, sắp xếp tại nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương cùng với việc chuyển đổi hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để làm rõ hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính công.

Tiếp tục phối hợp đẩy nhanh việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo quy định; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu xảy ra việc chậm thực hiện kiến nghị.

Trong Báo cáo thẩm tra nội dung nêu trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Kiểm toán Nhà nước bổ sung, đánh giá sâu sắc hơn các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác, kế hoạch kiểm toán năm 2025, chất lượng các báo cáo kiểm toán, năng lực cán bộ, công chức, kiểm toán viên; công tác thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các đối tượng được kiểm toán để tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Qua thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát đối tượng kiểm toán để tránh trùng lặp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra; không tổ chức quá nhiều các cuộc kiểm toán tại cùng một địa phương, nhất là địa phương vừa thực hiện sáp nhập, chịu ảnh hưởng tác động lớn của bão lũ, thiên tai. Việc lựa chọn đơn vị được kiểm toán cần bảo đảm sát thực tế, yêu cầu.

Mỗi địa phương không tổ chức quá ba cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình và dự án. Đối với các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán sau khi sắp xếp, hợp nhất, tổ chức lại đơn vị hành chính của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đề nghị Kiểm toán Nhà nước chủ động rà soát, phân loại các kiến nghị không còn phù hợp, nhất là cần sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản điều hành không còn phù hợp.

Trong phiên làm việc chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Theo Quy chế, về tổ chức và nguyên tắc hoạt động, Đoàn Hội thẩm là hình thức tổ chức tự quản của các Hội thẩm, gồm có Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh, thành phố; Đoàn Hội thẩm nhân dân khu vực; Đoàn Hội thẩm quân nhân quân khu và tương đương; Đoàn Hội thẩm quân nhân khu vực. Đoàn Hội thẩm hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ xét xử ở Tòa án nào thì tham gia sinh hoạt tại Đoàn Hội thẩm nơi có Tòa án đó.

Đoàn Hội thẩm nhân dân được tổ chức để các Hội thẩm trao đổi kinh nghiệm xét xử, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người Hội thẩm nhân dân; tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu; kiến nghị với cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi Hội thẩm công tác hoặc làm việc tạo điều kiện để Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ xét xử…

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán Nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN ngày 21/8/2025 của Kiểm toán Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.