Đoàn công tác do bà Kelly Lee Larson, Giám đốc Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) làm Trưởng đoàn và Thứ trưởng Y tế cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc trực tiếp trong hai ngày 12 và 13/3/2026 với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Trung và tham quan lớp bơi an toàn cho trẻ em tại Trường trung học cơ sở Long Hưng A.
Chuyến công tác là dịp tổng kết những kết quả đạt được tại địa phương, đồng thời góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho trẻ em trước nguy cơ đuối nước.
Chuyển giao các mô hình, hoạt động can thiệp hiệu quả trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam
Tại buổi làm việc, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, kết quả triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2019-2025 cho thấy, Đồng Tháp hiện là địa phương dẫn đầu trong số 17 tỉnh triển khai chương trình phòng, chống đuối nước, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho việc duy trì bền vững mô hình bơi an toàn trên cả nước.
Trong giai đoạn từ năm 2019-2025, với sự hỗ trợ của Quỹ từ thiện Bloomberg thông qua tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids, toàn tỉnh đã tổ chức 123 lớp tập huấn cho 5.600 cán bộ, giáo viên, cộng tác viên; mở 378 lớp dạy bơi cho gần 8.000 trẻ em, 199 lớp trang bị kỹ năng an toàn cho gần 10.000 trẻ em.
Tỷ lệ trẻ em biết bơi tại tỉnh đã lên tới 59,8%, cao gần gấp ba lần so với mức trung bình của toàn quốc. Đại diện Quỹ từ thiện Bloomberg và tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids bày tỏ sự ấn tượng trước mô hình phối hợp liên ngành chặt chẽ của tỉnh trong triển khai dự án ở cấp độ địa phương, đồng thời đưa ra định hướng và khuyến nghị cho việc duy trì và mở rộng chương trình trong giai đoạn 2026-2030, song hành cùng Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ phê duyệt và triển khai, nhằm tiếp tục trang bị cho trẻ em bộ kỹ năng cần thiết, giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cũng cam kết hướng đến bảo đảm 100% việc dạy bơi an toàn cho trẻ được thực hiện tại các trường đạt chuẩn quốc gia tại tỉnh, đồng thời kết nối việc sử dụng chung bể bơi giữa các trường đã có bể bơi với những trường chưa có bể bơi để đẩy mạnh việc dạy bơi an toàn trong trường học.
Để tiếp nối những thành quả đã đạt được của chương trình, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cam kết sẽ duy trì và theo sát để bảo đảm tính bền vững của chương trình trong thời gian tới.
Đoàn đã đến thăm lớp học bơi an toàn tại bể bơi lắp ghép đầu tiên của điểm Trường trung học cơ sở Long Hưng A, xã Tân Khánh Trung do tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids tài trợ, để trực tiếp tham gia, quan sát hoạt động giảng dạy kỹ năng bơi an toàn cho học sinh, đồng thời lắng nghe cảm nhận và những thay đổi tích cực từ các em nhỏ đã tham gia lớp học bơi an toàn của Dự án Phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam.
Em Lê Thị Mỹ Tuyền, học sinh lớp 7/3, Trường trung học cơ sở Long Hưng B chia sẻ: "Nhờ có dự án hỗ trợ mở các lớp dạy bơi trên địa bàn xã mà em đã có cơ hội tham gia lớp học bơi miễn phí. Không chỉ giúp em biết bơi để bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước, lớp học còn giúp em phát hiện niềm đam mê với môn bơi lội".
Sau quá trình luyện tập, em Tuyền mạnh dạn tham gia các giải thi đấu như giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Đồng Tháp, Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và cả cấp khu vực và đạt nhiều giải cao.