Tuyên truyền kịp thời công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Sáng 26/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí thông tin về các hoạt động đối ngoại quốc phòng và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.

Tới dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại diện lãnh đạo các cơ quan phụ trách công tác đối ngoại của các ban, bộ, ngành; đại biểu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong công tác truyền thông đối ngoại; ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đưa tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, hiệu quả, sinh động về các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã luôn đồng hành, tuyên truyền và lan tỏa rộng rãi các hoạt động, thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam trong những năm qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, truyền thông đối ngoại đã trở thành cầu nối quan trọng, phản ánh toàn diện kết quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội, tiêu biểu là: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, cùng với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trên, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai với chủ đề “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển”, dự kiến trong tháng 12/2024.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; đồng hành với quá trình này, việc đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan phụ trách đối ngoại của các ban, bộ, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước trong việc tuyên truyền về hoạt động đối ngoại quốc phòng nói chung cũng như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong năm 2024; đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được tham gia thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, hiệu quả, sinh động, toàn diện về các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đối ngoại trong việc hoạch định, triển khai đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Bộ Quốc phòng đã đề xuất ban hành nhiều văn bản mang tính định hướng chiến lược về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó góp phần tạo dựng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để hợp tác, phát triển. Hợp tác quốc tế về kỹ thuật quân sự, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự và kinh tế quốc phòng được quan tâm thúc đẩy...

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đã được triển khai đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước; thông qua tất cả các hình thức để kịp thời thông tin cho nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; lan tỏa mạnh mẽ lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, thành tựu công cuộc đổi mới của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.