Tuyên Quang khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Ngày 12/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên; tặng quà cho người có công và các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia nghi thức cắt băng khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia nghi thức cắt băng khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Đến dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Nội vụ; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Trước khi tổ chức lễ khánh thành, các đại biểu đã đi viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Dự án cải tạo, nâng cấp mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên được khởi công vào đầu quý II/2025. Dự án bao gồm các hạng mục: Sửa chữa đài tưởng niệm; xây mới 200 phần mộ liệt sĩ; cải tạo 1.985 phần mộ liệt sĩ, tiến hành tháo dỡ mặt đá ốp, mặt bê-tông hiện có trên bề mặt mộ và tận dụng 60% đá cũ, thay thế 40% đá tự nhiên mới màu trắng.

a17-40.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Ngay sau ngày khởi công, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã huy động nhân lực, vật lực để triển khai xây dựng công trình, đến ngày 9/7 đã hoàn thành 100% khối lượng, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

16-6102.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp phần mộ liệt sĩ Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Việc cải tạo, nâng cấp phần mộ liệt sĩ thể hiện lòng tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, thực hiện các hoạt động tâm linh của thân nhân liệt sĩ.

a19-5870.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng sổ tiết kiệm và quà cho các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Tại lễ khánh thành, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trao tặng 50 sổ tiết kiệm, 50 suất quà cho các cựu chiến binh trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang đã từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cựu chiến binh. Mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng cho gia đình và thế hệ trẻ noi theo.

a-18-8205.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng quà cho các cựu chiến binh.

Các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Nội vụ và tỉnh Tuyên Quang đã trao hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".