Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên tạo động lực phát triển

Công trình đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên là dự án giao thông trọng điểm với chiều dài hơn 34 km, tổng vốn trên 4.800 tỷ đồng, đã được thông xe vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của chính quyền và người dân địa phương.

Hệ thống cầu vượt sông trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên.
Hệ thống cầu vượt sông trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên.

Nhắc đến dự án giao thông quan trọng đang phát huy hiệu quả sau đầu tư, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Tuyến đường bộ ven biển là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển để phát triển kinh tế - xã hội, mà còn củng cố quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Khu kinh tế Thái Bình”.

Nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển bắc - nam, dự án tuyến đường ven biển dài 550 km đi qua 5 tỉnh từ Quảng Ninh - Thanh Hóa là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò chiến lược trong hợp tác thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế duyên hải miền bắc. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Hưng Yên có vị trí chiến lược, phía bắc giáp với các vùng kinh tế tiềm lực Quảng Ninh, Hải Phòng; phía nam giáp với Ninh Bình, Thanh Hóa sẽ tận dụng được triệt để các lợi thế về giao thương khi tuyến đường hoàn thành, trở thành kết nối giao thông hành lang ven biển giữa các tỉnh.

Trong những lần về làm việc tại địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, muốn phát triển được Khu kinh tế Thái Bình cần dồn lực nguồn vốn đầu tư công hoàn thiện hạ tầng giao thông mà trước hết là dự án đường ven biển, để kết nối càng sớm càng tốt với sân bay Cát Bi, cảng Lạch Huyện của Hải Phòng…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển triển khai theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND tỉnh Hưng Yên với nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh.

Trong suốt thời gian thực hiện dự án (2019-2025), chính quyền địa phương cùng nhà đầu tư đã nỗ lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thi công để bảo đảm tiến độ. Một loạt khó khăn phát sinh như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động giá, thiếu nguyên liệu cát... đều được tháo gỡ kịp thời.

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Hưng Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Toàn tuyến có 12 cây cầu, trong đó có 5 cầu lớn vượt sông Trà Lý, sông Hồng, sông Diên Hộ, sông Lân 1 và sông Lân 2. Các cầu lớn được thiết kế bê-tông cốt thép dự ứng lực theo công nghệ dầm đúc hẫng, chịu động đất cấp VII, tải trọng và tàu 2.000 DWT. Riêng công trình cầu bắc qua sông Hồng nối xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) và Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình) có chiều dài 1.400 m với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120 m. Đây là công trình có tính biểu tượng của cả dự án đường bộ ven biển, tạo điểm nhấn về thẩm mỹ được đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên Nguyễn Xuân Khánh cho biết: Dự án tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khơi thông tiềm năng hành lang kinh tế duyên hải miền bắc. Tuyến đường hoàn thành đã rút ngắn thời gian di chuyển từ khu kinh tế Thái Bình đến thành phố Hải Phòng chỉ còn 40 phút lái xe, đến sân bay quốc tế Cát Bi chỉ 55 phút, đến cảng quốc tế Lạch Huyện còn 60 phút. Thời gian di chuyển từ khu kinh tế Thái Bình đi thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) còn 90 phút thay vì 2,5 giờ như trước, đến sân bay Vân Đồn chỉ 150 phút và đến cửa khẩu Móng Cái còn 180 phút. Đây là những con số rất có ý nghĩa, giúp tỉnh Hưng Yên kết nối gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực để tăng tốc, phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ấn phẩm "Thông tin khoa học đặc biệt phục vụ lãnh đạo".

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026

Tuần lễ sách 2026 được thiết kế theo một mạch thống nhất, tạo thành chuỗi giá trị: “Tri thức-Thông tin-Chính sách”. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là từng bước đưa tri thức khoa học xã hội và nhân văn trở thành nguồn lực trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Người tiêu dùng tìm hiểu, mua sắm các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề tại chương trình.

Quảng bá sản phẩm gắn với Lễ hội Chùa Thầy năm 2026

Tối 20/4, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Quốc Oai tổ chức Khai hội Chùa Thầy và khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch, Không gian quảng bá sản phẩm đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội năm 2026 tại khu vực sân đỗ xe Chùa Thầy, xã Quốc Oai, Hà Nội.

Ban tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường trung học phổ thông Thái Phiên.

Lan tỏa thông điệp giao thông an toàn

Ngày 20/4, tại Trường trung học phổ thông Thái Phiên (phường Ngô Quyền, Hải Phòng), Ban Chuyên đề an ninh Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong ra mắt chương trình “Giao thông xanh-Hành trình an toàn-Vững vàng tiên phong”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân,người lao động, tham dự hội nghị.

Bắc Ninh: Lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển

Ngày 19/4, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cam kết “tỉnh luôn đặt lợi ích chính đáng của người lao động là ưu tiên quan trọng trong các quyết sách phát triển kinh tế-xã hội”.

Diễn giả và khách mời trao đổi cởi mở về những giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện nay tại Talkshow với chủ đề “Khi Gen Z “update” văn hóa trên mâm cơm Việt”. (Ảnh: Hồng Nhung)

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” - Giải mã nếp ăn của người Việt qua cách tiếp cận sáng tạo

Chuỗi sự kiện trải nghiệm “Nếp Nhà 5.0: Chuyện trên mâm” diễn ra sáng 19/4 tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn, góp phần khẳng định và lan tỏa giá trị truyền thống thể hiện qua các quy tắc ứng xử trong bữa ăn của gia đình người Việt xưa và nay.

Ảnh minh họa: Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách tại xã Kim Thành (Hải Phòng). (Ảnh: HÀ VY)

Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành phố phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn đủ điều kiện (theo Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 25/7/2026.