Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 18-11, tại TP Hải Dương, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2018 nhằm hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2011-2020” theo Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia dự.

Ngày 18-11 là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. Thông điệp của lễ tưởng niệm nhằm cảnh báo về thảm họa TNGT, hậu quả để lại cho mỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân và toàn xã hội; đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng đối với mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia, trong 10 tháng năm nay, TNGT đã khiến hơn 6.600 người chết và hơn 11.500 người bị thương, trong đó, có 962 trẻ em bị thương vong do TNGT. Trung bình mỗi ngày, TNGT cướp đi sinh mạng của 24 người, làm khoảng 60 người bị tàn phế suốt đời. Qua phân tích, hơn 40% số vụ do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia và đáng lo ngại là con số này đang có xu hướng gia tăng,...

Phát biểu ý kiến tại Lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, TNGT gây thiệt hại to lớn về sinh mạng và tài sản của người dân; để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến tương lai và đe dọa sự phát triển bền vững của giống nòi. TNGT cũng là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn; những người trực tiếp chứng kiến TNGT,...

Phó Thủ tướng kêu gọi, mỗi người phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của TNGT, tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông; luôn nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông. Mỗi người lớn phải là tấm gương về văn hóa giao thông và có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, để những vụ tai nạn thương tâm không còn xảy ra, để mỗi ngày đi trên đường không còn nỗi lo sợ, thấp thỏm vì TNGT. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm những người đã mất do TNGT.

★ Đúng 9 giờ sáng 18-11, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang tổ chức nghi thức tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT trên địa bàn. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh, những người tham gia giao thông tại hai nút giao thị trấn Vôi và thị trấn Kép (huyện Lạng Giang) trên quốc lộ 1 đã dừng lại, xuống xe dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT. Ban ATGT các huyện cũng đồng loạt tổ chức phút tưởng niệm các nạn nhân tại tất cả 230 xã, phường, thị trấn. Tại các nút giao thông trọng điểm, lực lượng chức năng, tình nguyện viên phát tờ rơi tuyên truyền ATGT cho người dân.

★ Cùng ngày, tại Việt Nam quốc tự, Ban ATGT thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm và cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT, với sự tham gia của hơn 1.000 người dân. Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cầu siêu cho các nạn nhân theo nghi thức tôn giáo, kêu gọi toàn xã hội nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Trong 10 tháng năm nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra gần 3.000 vụ TNGT, làm 563 người chết và hơn 2.000 người bị thương; 75% số người chết là người trẻ hoặc trụ cột kinh tế gia đình.

★ Sáng 18-11, Giải chạy “Kizuna Ekiden (đường dài tiếp sức) - Chạy vì an toàn giao thông” do Bộ Công an và Tập đoàn Báo Mainichi Nhật Bản phối hợp tổ chức với sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp như Toyota Việt Nam, Vietjet… đã diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đúng dịp “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.

Giải chạy lần này thu hút 202 đội chạy tiếp sức, mỗi đội gồm bốn vận động viên, mỗi vận động viên chạy hai vòng hồ Hoàn Kiếm (tương đương 3,5 km), đội nào có cả bốn vận động viên truyền tay nhau và mang Tasuki (dải tiếp sức) về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng.

Ban tổ chức đã trao bốn giải thưởng tặng các đội hỗn hợp (gồm các vận động viên Việt Nam và Nhật Bản), Giải cho đội cảnh sát Việt Nam, Giải hỗn hợp cảnh sát Việt Nam - Nhật Bản...

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.