Tương lai ứng dụng rộng rãi công nghệ 3D trong y học tại Việt Nam

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Dũng khẳng định, hiện Việt Nam đang bắt kịp xu hướng thế giới trong ứng dụng công nghệ 3D trong y học, giúp cho việc điều trị cá thể hóa ngày càng hiệu quả. 
Hội nghị quốc tế thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ 3D.
Hội nghị quốc tế thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ 3D.

Ngày 5-6/4, Trường Đại học VinUni phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức Hội nghị quốc tế về Ứng dụng công nghệ 3D trong Y học. Đây là công nghệ tiên tiến không chỉ tạo ra cuộc cách mạng trong việc giải phẫu bộ phận cơ thể con người mà còn mở ra cơ hội phát triển y học cá thể hoá với độ chính xác tối đa, giảm thiểu tai biến và chi phí cho người bệnh.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, bao gồm 3 phần: Báo cáo khoa học, triển lãm và đào tạo thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 1.000 giáo sư, bác sĩ chuyên ngành.

Tại phiên báo cáo khoa học, các diễn giả đã trình bày nhiều báo cáo quan trọng, được tuyển chọn kỹ lưỡng, có ý nghĩa thực tiễn chia thành nhiều phiên chủ đề khác nhau: Chấn thương chỉnh hình, Răng hàm mặt, Tim mạch, Kỹ thuật - vật liệu...

Đặc biệt, các diễn giả đã cùng nhau cập nhật những tiến bộ ứng dụng mới nhất về công nghệ 3D trong Y học. Theo đó, công nghệ 3D ngày càng trở nên thiết yếu khi được ứng dụng để tạo ra mô hình giải phẫu bộ phận cơ thể con người. Các thiết bị định vị phẫu thuật giúp các bác sĩ xác định và có hình dung rõ ràng về vị trí tổn thương, từ đó tối ưu hoá quá trình phẫu thuật và điều trị.

Công nghệ được áp dụng không chỉ tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà còn mở ra cơ hội phát triển y học cá thể hoá, từ sản xuất các viên thuốc đến việc thực hiện các ca phẫu thuật phù hợp với từng cá thể bệnh nhân, đảm bảo hỗ trợ phẫu thuật đạt độ chính xác tối đa, giảm thiểu các tai biến xuống mức thấp nhất.

Các sản phẩm công nghệ in 3D được thiết kế phù hợp với từng cá nhân.

Các sản phẩm công nghệ in 3D được thiết kế phù hợp với từng cá nhân.

Phiên Đào tạo tại Hội nghị Ứng dụng công nghệ 3D trong Y học được chủ trì bởi Kỹ sư trưởng Fanny Soh đến từ Materialise (Bỉ) - Tập đoàn hàng đầu về công nghệ in 3D với nội dung về lập kế hoạch phẫu thuật (ứng dụng được cho bất kỳ chuyên ngành nào trong y tế: Chấn thương Chỉnh hình, Răng hàm mặt, Thần kinh, Tim mạch, Tiết niệu,..). Người tham gia đào tạo sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục CME bởi Trường Đại học VinUni.

Một trong những điểm nhấn hấp dẫn của hội nghị là triển lãm trình diễn công nghệ 3D trong y học. Triển lãm không chỉ gồm ngành chấn thương chỉnh hình mà còn có các ngành tiêu hóa, tim mạch, thần kinh…, công nghệ mô phỏng phẫu thuật AR và VR, booth trải nghiệm phẫu thuật qua kính thực tế ảo cho người dùng, tham quan trực tiếp 3D Lab...

Tại sự kiện, Vinmec đã chính thức công bố sẽ triển khai công nghệ 3D ở 100% bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec trong năm 2024.

Trước đó, từ năm 2022, Vinmec đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ 3D trong Y học (Trường Đại học VinUni) sử dụng công nghệ 3D thực hiện thành công khoảng 200 ca phẫu thuật trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình với tỷ lệ chính xác của kích cỡ khớp tiệm cận đến 100%, trong đó gồm 84 ca thay khớp gối toàn phần, 31 ca thay khớp háng toàn phần, 27 ca điều trị ung thư/loạn sản xương và nhiều ca thay khớp, chỉnh hình phức tạp.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng phát biểu khai mạc.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng phát biểu khai mạc.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Trung Dũng, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Công nghệ 3D trong Y học và Chủ nhiệm bộ môn Chấn thương chỉnh hình tại VinUni, kiêm Giám đốc Chuyên ngành Ngoại Chấn thương chỉnh hình-Cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, công nghệ in 3D trong y tế mang lại những giá trị và tác động kỳ diệu cho người bệnh, thậm chí vượt xa hình dung hiện tại của các bác sĩ.

Nhờ công nghệ này, các bệnh viện có thể sử dụng dụng cụ mổ vừa khít với giải phẫu của người Việt với giá thành lại thấp hơn nhiều lần so với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ hay châu Âu.

"Hội nghị quốc tế Ứng dụng công nghệ 3D trong Y học lần này chính là cơ hội để các bác sĩ Việt Nam học hỏi thêm kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu thế giới, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu, tạo tiền đề để ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam trong thời gian tới”, Giáo sư Dũng cho hay.

Bệnh nhân được thay khớp bằng vật liệu in 3D.

Bệnh nhân được thay khớp bằng vật liệu in 3D.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Dũng, hiện Vinmec đang kết hợp với đối tác tại Mỹ để triển khai xây dựng các bản sao số của từng cá nhân, hướng tới cá thể hóa trong điều trị cho người bệnh.

Hội nghị khoa học quốc tế về Công nghệ 3D trong Y tế là một trong chuỗi những Hội thảo y khoa chuyên môn quốc tế hằng năm do Vinmec, VinUni tổ chức với mục tiêu phổ cập những tiến bộ y học mới nhất tới cộng đồng chuyên môn, từ đó góp phần mang lại chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.