Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới

Hàng trăm phần việc được thực hiện khắp 63 tỉnh, thành phố hướng đến xây dựng nông thôn, thôn bản trở thành những "làng quê đáng sống," đồng thời hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, khởi nghiệp.
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Vai.
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương thăm, tặng quà cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Vai.

Ngày 12/3, tại huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" điểm cấp Trung ương năm 2023.

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Tài; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh; đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể địa phương cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên.

Cống hiến sức trẻ đối với cộng đồng

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Giới thiệu các gian hàng nông sản của thanh niên huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung trọng tâm trong triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm. Thời gian qua, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng địa phương hướng đến trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại lễ ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", trên 500 đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Thừa Thiên Huế hăng hái ra quân thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa trên địa bàn miền núi huyện A Lưới.

Nổi bật là các hoạt động trồng cây xanh và vệ sinh môi trường; xây dựng mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn; tập huấn ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; tham quan mô hình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn tại huyện A Lưới và tham gia hội chợ phiên vùng cao triển lãm các sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn…

Trong khuôn khổ chương trình, sàn nông sản trong vũ trụ ảo Agriverse (Công ty Cổ phần Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam) do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ, cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của các đoàn viên, thanh niên vùng cao Thừa Thiên Huế. Agriverse sẽ hỗ trợ các bạn trẻ ở Huế giới thiệu, quảng cáo, kết nối mua-bán nông sản, đặc sản của địa phương qua những gian hàng 3D trên vũ trụ ảo.

Trung ương Đoàn và Công ty cổ phần thiết bị bay AgriDrone Việt Nam cũng tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên với cam kết đồng hành hỗ trợ triển khai 300 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Agriverse.

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương trao hỗ trợ cho đồng bào nghèo huyện A Lưới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Tài cho biết, ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2023 là dịp để đoàn viên, thanh niên trong tỉnh cống hiến sức trẻ đối với cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây cũng là cơ hội, môi trường thuận lợi để mỗi bạn trẻ trải nghiệm, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn, bản gồm: 2 mô hình sinh kế cho thanh niên trị giá 1 tỷ đồng; 1 gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse trị giá 100 triệu đồng; 1 mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh trị giá 100 triệu đồng; 2 hội nghị tập huấn cho thanh niên trị giá 200 triệu đồng; 500 cây dừa xiêm; 50 túi an sinh trị giá 13 triệu đồng; 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình của cựu thanh niên xung phong trị giá 20 triệu đồng.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Các đại biểu tham gia trồng dừa xiêm tại lễ ra quân.

Nhằm phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn Thừa Thiên Huế là địa điểm phát động Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2023 trên toàn quốc.

Cùng thời điểm này, tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đồng loạt tổ chức các hoạt động ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tuổi trẻ các tỉnh, thành phố đã đồng loạt đăng ký hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023 với 289 phần việc, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của tuổi trẻ cả nước trong ngày cao điểm tình nguyện.

Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên, thanh niên 63 tỉnh, thành phố đồng loạt ra quân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường giao thông nông thôn; trồng cây xanh, trồng hoa; vệ sinh môi trường; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh… Qua đó, góp phần huy động sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn; cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn bản trở thành những “Làng quê đáng sống”.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai các chương trình, hoạt động với tổng giá trị 1,725 tỷ đồng. Cụ thể gồm: xây dựng 3 mô hình thôn bản không rác thải nhựa trị giá 300 triệu đồng; triển khai 3 sân bóng đá trị giá 450 triệu đồng; 3 tuyến đường thắp sáng đường quê trị giá 375 triệu đồng; triển khai 3 gian hàng nông nghiệp số trên nền tảng Metaverse trị giá 300 triệu đồng; tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ du lịch cộng đồng trị giá 300 triệu đồng; triển khai 10 đội hình trí thức trẻ (với 300 thành viên) chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên và người dân tại các tỉnh, thành trong nước.

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Trung ương Đoàn hỗ trợ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế nguồn lực xây dựng nông thôn mới thôn, bản.

Tại các tỉnh, thành đoàn cũng đã triển khai các chương trình, hoạt động với tổng giá trị 24,8 tỷ đồng. Cụ thể gồm: triển khai 690,6km tuyến đường hoa; 61 km con đường bích họa; trồng mới được 948.236 cây xanh; triển khai sửa chữa được 329,8km đường nông thôn; xây dựng mới được 84,6 km đường nông thôn; thắp sáng 140 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới được 28 cầu giao thông nông thôn, 14 nhà văn hóa,…; tổ chức 176 hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 6.221 đoàn viên, thanh niên; thành lập được 62 đội hình trí thức trẻ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho thanh niên và người dân với 1.753 thành viên tham gia.

Phát biểu tại lễ ra quân, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương lưu ý, để triển khai hiệu quả ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; trong đó, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thắp sáng đường quê; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh…

Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới ảnh 5

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, giúp thanh niên nông thôn kiến thức, có điều kiện để số hóa sản phẩm nông nghiệp, từ đó làm giàu bằng nghề nông; tăng cường hoạt động chuyển đổi số giúp đưa các sản phẩm OCOP của thanh niên đến tay người tiêu dùng; tích cực tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn; vận động các nguồn lực xã hội để tham gia xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu cho người dân, giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí nông thôn mới thôn bản.

“Tổ chức Đoàn tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai nội dung hoạt động trọng tâm Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2023 phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; tích cực vận động các lực lượng xã hội cùng chung tay giải quyết những vấn đề thanh niên đang quan tâm hiện nay như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động của Đoàn, Đội”, anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.